Giảm án cho các bị cáo trong ổ nhóm môi giới mại dâm qua mạng

ANTĐ - Trước đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, hôm qua (31-8), TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Nguyễn Hữu Đình (SN 1992, trú ở thôn Tây Phú, xã Thượng Hiền, Kiến Xương, Thái Bình) cùng đồng phạm về tội “Môi giới mại dâm”, theo trình tự phúc thẩm. 
Giảm án cho các bị cáo trong ổ nhóm môi giới mại dâm qua mạng ảnh 1

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm hôm qua, 31-8

Ngoài Nguyễn Hữu Đình, Phạm Bá Dũng (SN 1993), Phạm Thế Quang (SN 1992) cùng trú ở xã Thượng Hiền, huyện Kiến Xương và Nguyễn Thị Thu (SN 1989), ở xã Đông Phú, Lục Nam, Bắc Giang cũng lần lượt có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trước đó, các bị cáo này đã bị TAND quận Cầu Giấy lần lượt xử phạt từ 2-4 năm tù giam về tội danh trên.

Ngoài ra, với vai trò khởi xướng, cầm đầu, Phạm Bá Mạnh (SN 1992, ở thôn Tây Phú, xã Thượng Hiền, Kiến Xương, Thái Bình) bị xử phạt 5 năm tù và Đinh Thị Diệu Ly (SN 1995, ở Hà Giang - bạn gái Mạnh) cũng bị xử phạt 4 năm 6 tháng tù về tội “Môi giới mại dâm”.

Quá trình xét xử phúc thẩm cho thấy, chiều 3-10-2014, tại một nhà nghỉ trên phố Trần Duy Hưng, Công an quận Cầu Giấy bắt quả tang 4 cặp đôi đang mua bán dâm. Từ thông tin của gái bán dâm và khách “mua vui”, lực lượng công an đã nhanh chóng triệt hạ ổ nhóm môi giới mại dâm do Phạm Bá Mạnh cầm đầu.

Cụ thể vào thời điểm bị bắt giữ, Mạnh tập hợp một số gái bán dâm hoạt động trên địa bàn Hà Nội để chụp ảnh khiêu dâm và viết những lời lẽ dung tục kèm theo, gắn với số điện thoại, rồi đẩy lên một số trang web nhằm mời khách mua dâm. Để quản lý và điều phối các gái bán dâm, Mạnh sắm hàng chục điện thoại và giao cho Đinh Thị Diệu Ly làm nhiệm vụ trực “tổng đài”. Mỗi khi có khách gọi điện hoặc nhắn tin đặt vấn đề mua bán dâm, Ly sẽ hồi đáp và bảo khách đến nhà nghỉ thuê phòng trước, sau đó điều gái bán dâm đến. 

Nhằm kéo được nhiều khách hơn, Mạnh còn thuê Nguyễn Hữu Đình và Phạm Thế Quang viết “bài” bình luận về gái bán dâm, rồi đẩy lên mạng internet. Tương tự, để không bỏ lọt khách mua vui, Ly đề xuất và được Mạnh đồng ý cho Nguyễn Thị Thu đến “đầu quân” vào ổ nhóm này với nhiệm vụ cùng trực tổng đài và điều phối gái bán dâm. Vào thời điểm ổ nhóm bị triệt phá, chính bị cáo Thu đã trực tiếp tiếp nhận thông tin mua dâm của 2/4 khách nam, sau đó thông báo lại và Ly đã điều gái bán dâm đến nhà nghỉ để phục vụ. 

Đánh giá hành vi phạm tội của các bị cáo, Tòa án Hà Nội khẳng định bản án sơ thẩm đã xử lý đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Tuy nhiên, xét thấy mức án mà TAND quận Cầu Giấy áp dụng đối với các bị cáo có phần nghiêm khắc vì các bị cáo phạm tội có mức độ nên đã chấp nhận các kháng cáo. Trên cơ sở đó, HĐXX phúc thẩm TAND TP Hà Nội quyết định chỉ tuyên phạt Phạm Bá Dũng, Nguyễn Hữu Đình cùng mức án 30 tháng tù và Phạm Thế Quang, Nguyễn Thị Thu cùng chỉ phải nhận 21 tháng tù giam, đều về tội “Môi giới mại dâm”.