Gia tăng tình trạng mất cắp thiết bị trên cao tốc Vĩnh Hảo- Dầu Giây

ANTD.VN - Bộ Xây dựng và đơn vị quản lý đã có văn bản phản ánh về tình trạng mất cắp trang thiết bị trên cao tốc Vĩnh Hảo- Phan Thiết và Phan Thiết- Dầu Giây nhưng tình trạng này chưa thuyên giảm.

Bộ Xây dựng có văn bản đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các các cơ quan liên quan phối hợp, hỗ trợ và kịp thời có biện pháp ngăn chặn, xử lý các trường lấy cắp thiết bị trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây.

Cụ thể, các dự án thành phần đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, với tổng chiều dài khoảng 200km (đi qua địa phận tỉnh Lâm Đồng khoảng 148,47km) đã hoàn thành đưa vào khai thác từ năm 2023.

Để bảo đảm hiệu quả khai thác, Bộ Xây dựng đang quyết liệt chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương tổ chức triển khai thi công hệ thống quản lý giao thông thông minh, thu phí tự động và công trình kiểm soát tải trọng xe, đến nay, các hạng mục này đã hoàn thành, đang tổ chức vận hành, chạy thử.

antd-cao-toc-vinh-hao-phan-thiet-4895.jpg
Gia tăng tình trạng mất cắp trang thiết bị trên cao tốc Vĩnh Hảo- Phan Thiết và Phan Thiết- Dầu Giây

Trong quá trình thi công, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện tình trạng trộm cắp các hạng mục thiết bị điện của công trình, việc xử lý, khắc phục gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn đến tiến độ đưa vào khai thác.

Trước tình hình đó, Bộ Xây dựng đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp, hỗ trợ và kịp thời có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, theo báo cáo của chủ đầu tư , tình trạng kẻ xấu trộm cắp tài sản của công trình tiếp tục gia tăng với phạm vi rộng hơn và ngày càng phức tạp, có nguy cơ làm gián đoạn quá trình vận hành, khai thác hệ thống này, đặc biệt tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cũng như thất thu nguồn thu phí nếu tình trạng trộm cắp thiết bị không được ngăn chặn kịp thời.

Để xử lý triệt để tình trạng kẻ xấu trộm cắp tài sản của dự án, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong suốt quá trình vận hành, khai thác hệ thống, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tiếp tục quan tâm, quyết liệt chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nêu trên.

Tin cùng chuyên mục