Ấn Độ:

Gia tăng người chết vì lạnh và… đình công

ANTĐ - Đợt không khí lạnh tiếp tục tăng cường ở miền Bắc Ấn Độ đầu tuần này đã khiến 5 người chết, nâng tổng số người thiệt mạng vì giá lạnh trong mùa đông này ở Ấn Độ lên 128 người.

Nhiều bệnh nhân ở Rajasthan không được chăm sóc y tế do bác sĩ đình công

Trong số những ca tử vong gần đây, bang Uttar Pradesh chiếm nhiều nhất với 13 trường hợp. Nhiệt độ thấp nhất ở bang này đo được khoảng âm 7 độ C, trong khi đây là một trong những bang nghèo nhất ở Ấn Độ, gần 1/5 trong số 180 triệu dân của bang là người vô gia cư. Chính quyền bang Uttar Pardesh đã đốt lửa suốt đêm tại gần 3.500 điểm ở các tuyến đường chính, nhà ga và các trạm xe buýt để ngăn số người thiệt mạng do rét tăng lên. Trong khi đó, tất cả các trường học ở Uttar Pardesh và bang Bihar được yêu cầu đóng cửa cho đến khi thời tiết ấm hơn. Thời tiết lạnh giá, tuyết rơi nhiều đã khiến giao thông bị cản trở.

Tại Thủ đô New Dehli, nhà chức trách cũng lập những điểm tránh rét khẩn cấp và phát chăn màn cho những người vô gia cư. Những khu vực cũng có nhiều người tử vong là Punjab, Haryana và Tây Bengal khi những đợt  không khí lạnh tiếp tục tăng cường. Cùng với nền nhiệt độ xuống thấp, một số khu vực bị sương mù dày đặc bao phủ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông, sinh hoạt của người dân. Đợt lạnh lần này được đánh giá là dữ dội hơn mọi năm với nhiệt độ ở một số khu vực miền Bắc Ấn Độ giảm xuống mức âm 9 độ C.

Trong khi đó, tại bang Rajasthan, ngày 26-12 đã có thêm 8 bệnh nhân thiệt mạng vì không được điều trị y tế kịp thời do cuộc đình công của các bác sĩ diễn ra trên toàn bang này đã bước sang ngày thứ 6, nâng số người thiệt mạng do cuộc đình công này lên 58 người.

Người đứng đầu cơ quan Y tế bang Rajasthan, ông Ahmad Khan đã phủ nhận những trường hợp tử vong trên là do không được chăm sóc, tuy nhiên, thừa nhận việc thiếu bác sĩ tại các bệnh viện và nói rằng Bộ này đang làm việc với các bệnh viện tư nhân để có thể chuyển bệnh nhân từ các bệnh viện nhà nước sang đó điều trị.

Tính đến ngày 27-12, 420 bác sĩ đã bị bắt giữ vì không thực hiện nhiệm vụ, 40 bác sĩ đã bị đình chỉ công tác tạm thời, và 12 bác sĩ bị sa thải. Hiện vẫn còn khoảng 10.000 bác sĩ tiếp tục đình công. Các bác sĩ làm việc trong các bệnh viện nhà nước khám chữa bệnh cho những người nghèo ở bang Rajasthan đã đình công để yêu cầu mức lương cao hơn và có cơ hội thăng tiến ngang bằng với các đồng nghiệp làm việc tại các cơ sở y tế liên bang. Tuy nhiên, cho đến nay, chính quyền bang vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của họ, thay vì đó, nhà chức trách đã áp dụng biện pháp tạm thời là điều các bác sĩ từ các bệnh viện quân y sang. Chính phủ cũng đã điều động các bác sĩ từ các bệnh viện đường sắt, thuê những bác sĩ đã nghỉ hưu và các bác sĩ bệnh viện tư. Dầu vậy, cuộc đình công đã mang lại những hậu quả thực tế. “Bệnh nhân đang sắp chết” - Ganpat Chandra Gupta, một bác sĩ gây mê nói.