Giả công an cướp sòng bầu cua

ANTĐ - Sáng 28-1, Công an huyện Vân Canh tiếp tục truy lùng đồng bọn của Đào Minh Danh (SN 1994, ở Canh Vinh, Vân Canh, Bình Định) để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản.

Tối 27-1, Danh cùng 7 thanh niên khác, trong đó có Võ Văn Thạch (SN 1990), Nguyễn Thanh Định (SN 1997) cùng ở xã Canh Vinh và 5 người khác ở TP Quy Nhơn đi trên 3 xe mô tô mang theo 2 mã tấu, 3 cây phảng và 1 roi điện đến thôn Hiệp Vinh 1, xã Canh Vinh cướp sòng bầu cua.

Đến nơi, Đào Minh Danh bấm roi điện và hô to “Công an đây” làm những người đang chơi bầu cua hoảng sợ bỏ chạy. Anh Hùng Ngọc Hiếu (SN 1997, ở Hiệp Vinh, xã Canh Vinh) chưa kịp chạy bị Nguyễn Thanh Định cầm mã tấu kê vào cổ đe dọa và cướp 500.000 đồng, 1 điện thoại di động, anh Phạm Đình Sơn (SN 1979, ở địa phương trên) cầm cái bầu cua cũng bị nhóm đối tượng này cướp 400.000 đồng. Sau khi cướp xong, cả nhóm tiếp tục chạy lên, khi đến thôn Bình An, xã Canh Vinh bọn chúng chặn đường đánh anh Hồ Tấn Châu bị thương nặng.

Bà con thôn Bình An, Canh Vinh thấy Đào Minh Danh cùng đồng bọn hung hăng, vô cớ đánh người khác nên đã bao vây đánh lại, làm Danh bị thương, các đối tượng khác bỏ chạy. Nhận được tin báo trên, Công an huyện Vân Canh đã khẩn trương xác minh, xác định có vụ cướp xảy ra, qua đó tiếp tục điều tra và bước đầu Đào Minh Danh đã khai nhận cùng đồng bọn thực hiện vụ cướp sòng bầu cua nói trên.