EURO 2020 sắp bị dời đến thời điểm ít ai ngờ

ANTD.VN - Vòng chung kết EURO 2020 có thể lần đầu tiên được tổ chức vào tháng 12, trước ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19.

Theo tờ Telegraph của Anh, LĐBĐ châu Âu (UEFA) đang cân nhắc lùi vòng chung kết EURO 2020 tới tháng 12 và loại bỏ khả năng lùi sự kiện này đến mùa hè năm 2021. Đây là điều chưa từng xảy ra với Ngày hội bóng đá lớn nhất Lục địa già, vì tháng 12 luôn là thời điểm nóng bỏng bậc nhất của các giải VĐQG hàng đầu châu Âu, Champions League và Europa League.

Số phận của VCK EURO 2020 chưa được quyết định

Tuy nhiên, UEFA có lý do để đưa ra quyết định này, khi VCK World Cup 2022 cũng sẽ lần đầu tiên được tổ chức vào mùa Đông (Qatar). EURO 2020 có thể coi như một sự thử nghiệm để các đội bóng có thể dễ dàng thích nghi với World Cup 2022, sự kiện mà các CLB bắt buộc phải "nghỉ Đông" để trả quân về cho ĐTQG tham dự Mundial.

Trước ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, tất cả các giải vô địch lớn nhất châu Âu đều đã phải tạm ngừng. Điều đó khiến VCK EURO 2020 (dự kiến từ 12-6 đến 12-7) đứng trước khả năng không thể diễn ra đúng kế hoạch. 

Quyết định cuối cùng sẽ được UEFA đưa ra vào ngày 17-3 tới, sau cuộc họp trực tuyến với các Liên đoàn bóng đá thành viên.