Đục két sắt, trộm tiền trót lọt nhờ "bài học trên mạng"

ANTĐ - Ngày 26-11, CAH Tây Sơn (Bình Định) đã khởi tố, bắt giam Phan Hùng Kiệt (SN 1994 ở xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn) về hành vi trộm cắp tài sản.
Để có tiền tiêu xài thoải mái cho mình và bạn gái, đối tượng Phan Hùng Kiệt đã nghĩ cách đi đục két sắt kiếm tiền. Nghĩ là làm, Kiệt đã chọn thôn 3, xã Bình Nghi (Tây Sơn) để thực hiện hành vi trộm cắp của mình do người dân nơi đây thường đi làm ăn xa, vắng dài ngày.
Đục két sắt, trộm tiền trót lọt nhờ "bài học trên mạng" ảnh 1
Đối tượng Phan Hùng Kiệt tại cơ quan điều tra


Tại cơ quan điều tra, Kiệt khai, y lên mạng để tìm hiểu và học cách phá két sắt vừa nhanh, vừa dễ. Sau khi đọc và tìm hiểu kĩ, hàng ngày y sử dụng xe máy mượn của em trai sử dụng để làm phương tiện, dạo dọc đường QL19, chọn nhà vắng chủ để đột nhập từ phía sau để tránh sự phát hiện của người đi đường. 
Đến thời điểm bị bắt, Kiệt khai đã thực hiện 5 vụ đục két sắt, trong đó, huyện Tây Sơn 4 vụ, thị xã An Nhơn 1 vụ; lấy 50 chỉ vàng và một số tài sản khác trị giá gần 400 triệu đồng.