Đức 0-0 Ba Lan: Ngáng đường Xe tăng

ANTĐ - Đức và Ba Lan đã cống hiến một trận đấu không tệ đến người xem, nhưng đáng tiếc là 90 phút ở Stade de France lại kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Ở trận này, đội tuyển Đức vẫn chiếm ưu thế vượt trội về kiểm soát bóng với 63%. Trong khi đó, dù lép vế hơn, nhưng Ba Lan cũng cho thấy họ không phải dạng vừa, khi khóa thành công hầu hết các mũi nhọn tấn công của Đức.

Lewandowski của Ba Lan (áo đỏ) trong một pha uy hiếp khunh thành Đức

Một trận đấu mà cả hai đều đã phòng thủ rất khoa học và hiệu quả trong suốt cả 90 phút. Thế nên, cho dù là trận đầu tiên ở EURO năm nay kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi, các khán giả vẫn không thất vọng với màn trình diễn của hai đội.

Với kết quả này, Đức và Ba Lan đều đang tạm có 4 điểm sau 2 lượt trận và cùng nhau dẫn đầu bảng C. Bắc Ailen nhờ chiến thắng trước Ukraine tạm xếp thứ 3 với 3 điểm. Cơ hội vào vòng 1/8 với ba đội lúc này là vẫn sáng như nhau. 

Ukraine sau hai trận thua chưa mất hoàn toàn hy vọng (do UEFA năm nay cho phép 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất được đi tiếp cùng 12 đội nhất nhì các bảng), nhưng mọi thứ đang trở nên khó khăn hơn rất nhiều với đội bóng Đông Âu với 0 điểm sau 2 trận thua.

ĐỘI HÌNH HAI ĐỘI:

Đức: Neuer, Hector, Hoewedes, Hummels, Khedira, Oezil, Draxler (Gomez 72'), Mueller, Boateng, Kroos, Goetze ( Schuerrle 66').

Ba Lan: Fabianski, Jedrzejczyk, Pazdan, Glik, Piszczek, Grosicki (Peszko 88'), Maczynski (Jodlowiec 76'), Krychowiak, Blaszczykowski (Kapustka 80'), Milik, Lewandowski.