AIA Việt Nam và Tiki công bố thỏa thuận hợp tác

AIA Việt Nam và Tiki công bố thỏa thuận hợp tác

ANTD.VN - Ngày 5-7, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam (“AIA Việt Nam”) và Công ty Cổ Phần Tiki (“Tiki”) tuyên bố thỏa thuận thiết lập mối quan hệ hợp tác toàn diện độc quyền đầu tiên giữa một doanh nghiệp cung cấp giải pháp bảo hiểm và một nền tảng công nghệ hàng đầu Việt Nam, nhằm giúp các gia đình Việt Nam sống khỏe hơn, lâu hơn và hạnh phúc hơn.
Phát hành 200 tác phẩm cho thiếu nhi, từ hè 2015

Phát hành 200 tác phẩm cho thiếu nhi, từ hè 2015

ANTĐ - Tác phẩm của 9 tác giả sáng tác, dịch, nghiên cứu gồm: cố tác giả Hoàng Thái Anh, cố tác giả Văn Hồng, cố tác giả Nguyễn Quỳnh, tác giả Vũ Ngọc Bình, Viết Linh, Định Hải, Trần Thiên Hương và Lê Phương Liên sẽ được Nhà xuất bản Kim Đồng độc quyền phát hành 200 tác phẩm trong vòng 10 năm kể từ 2015.
Cần xóa bỏ độc quyền viết sách giáo khoa

Cần xóa bỏ độc quyền viết sách giáo khoa

ANTĐ - Hôm nay 27-9, Bộ GD-ĐT tiếp tục báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Đề án đổi mới chương trình-sách giáo khoa (CT-SGK), trong đó, có nội dung khuyến khích xã hội tham gia viết SGK. Đồng tình với chủ trương này nhưng các chuyên gia cũng cảnh báo cần thấy trước những hạn chế.
"Phương Mỹ Chi sẽ không bao giờ hát ở sòng bài"

"Phương Mỹ Chi sẽ không bao giờ hát ở sòng bài"

ANTĐ - Nam ca sĩ Quang Lê người vừa chính thức “sở hữu" ca sĩ nhí Phương Mỹ Chi bằng một hợp đồng độc quyền 2 năm tại Việt Nam và Mỹ tuyên bố chắc như đinh đóng cột, Phương Mỹ Chi sẽ chỉ hát show lớn chứ không bao giờ hát ở sòng bài.

“Giọng hát Việt” vi phạm bản quyền

“Giọng hát Việt” vi phạm bản quyền

ANTĐ - Những ngày vừa qua dư luận xôn xao về việc chương trình “Giọng hát Việt 2013” ngang nhiên sử dụng ca khúc độc quyền “Chạy mưa” của nhạc sĩ trẻ Toàn Thắng trong phần thi đối đầu của hai thí sinh My Hoàn và Thảo Nhi mà không xin phép tác giả. 
Đừng lên truyền hình dạy giới trẻ... thói vô lễ

Đừng lên truyền hình dạy giới trẻ... thói vô lễ

ANTĐ - Hãy khoan nói về chuyện các cuộc thi dạy cho các bạn trẻ có đàm mê ca hát những điều gì, giúp đỡ họ ra sao trong hành trình cải thiện bản thân cũng như mang họ đến gần với khản giả mỗi tuần, hãy nói về chuyện họ - những người lớn - đang "quên" dạy cho họ cách ứng xử như một người văn minh...
Thêm một đĩa CD nhạc Trịnh

Thêm một đĩa CD nhạc Trịnh

ANTĐ - Không cầu kỳ, màu mè, giọng ca nghiệp dư Ngô Quang Vinh lôi cuốn người nghe đến với nhiều tình khúc nhạc Trịnh bằng chất giọng  mộc mạc, ấm áp và giàu cảm xúc. Sau thành công từ phong trào hát nhạc Trịnh tại một số CLB ở Hà Nội từ năm 2003, anh đã mạnh dạn ra đĩa đơn đầu tay nhân dịp kỷ niệm 12 năm ngày mất của người nhạc sỹ tài hoa này. 
Super Junior trở lại

Super Junior trở lại

ANTĐ - Lần thứ 4 tái ngộ khán giả Việt Nam, ban nhạc Super Junior (Hàn Quốc) sẽ có một đêm biểu diễn duy nhất vào tối 28-2 tại Cung Điền kinh Mỹ Đình. 
Phim Tết 2013 - Cười là chính

Phim Tết 2013 - Cười là chính

ANTĐ - Những thông tin đầu tiên về các sản phẩm giải trí trong dịp Tết 2013 đã bắt đầu được hé lộ. Năm nay, nhiều nhà sản xuất đang đua tranh quyết liệt với hy vọng “đại náo phòng vé”. Lướt qua một số phim Tết 2013, sẽ thấy cuộc đua tranh quyết liệt giữa các nhà sản xuất. Trong đó, việc mời các diễn viên hài, và các người đẹp “chân dài” vẫn là chiêu  kéo khán giả đến rạp.
Thùy Trang thừa nhận ảnh nóng là của mình và người tình Hàn Quốc

Thùy Trang thừa nhận ảnh nóng là của mình và người tình Hàn Quốc

ANTĐ - Với gương mặt đầy vẻ thất thần và suy sụp, cô gái từng gây nhiều ấn tượng tại cuộc thi người mẫu "Vietnam's Next Top Model" rớt nước mắt khi xác nhận những hình ảnh đó là của mình và cũng là hậu quả của việc yêu và tin một người đàn ông Hàn Quốc.
Những lái buôn “cứa cổ” diễn viên

Những lái buôn “cứa cổ” diễn viên

ANTĐ -Như những lái buôn, chạy đầu trên bắt chẹt đầu dưới, các phó đạo diễn và trợ lý đạo diễn chuyên tìn cách ăn chặn tiền của diễn viên, vốn đã bèo bọt đến đáng thương…
Một tác phẩm,  2 đơn vị nhận “độc quyền”

Một tác phẩm, 2 đơn vị nhận “độc quyền”

ANTĐ - Hai bản dịch của một cuốn sách nước ngoài cùng được cấp phép xuất bản, cùng “ra lò”, bên nào cũng nhận mình có “bản quyền tiếng Việt” và đổ lỗi cho bên kia xâm phạm khiến người đọc không biết đường nào mà lần. Trong lúc đôi bên còn tranh cãi “nảy lửa” thì đơn vị cấp phép xuất bản lại dửng dưng.