Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thành uỷ, UBND TP, Công an thành phố Hà Nội, thời gian qua, Ban chỉ đạo 197 phường Phương Liệt, Công an phường đã quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp xử lý các tồn tại, vi phạm về trật tự đô thị.
"Qua công tác rà soát, nhìn nhận đánh giá khách quan địa bàn, Ban chỉ đạo 197 phường, và Công an phường xác định tại một số tuyến phố vẫn còn tình trạng vi phạm về trật tự đô thị mang tính cục bộ, 'tranh thủ' khi vắng bóng lực lượng chức năng như dừng đỗ tại khu vực có biển cấm, để xe ô tô trên vỉa hè, hay kinh doanh nhỏ lẻ lấn chiếm...Trước những tồn tại như vậy, các lực lượng của phường đã thường xuyên tổ chức tuần tra, khép kín địa bàn, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân, chủ cơ sở kinh doanh chấp hành các quy định; Cùng với đó, tăng cường 'phạt nguội' qua hệ thống camera giám sát tại các tuyến phố", Chỉ huy Công an phường Phương Liệt chia sẻ.
Ghi nhận tại khu vực ngõ 69 Hoàng Văn Thái, đây là địa điểm trước đây được bố trí là chợ tạm. Các lực lượng thuộc Công an phường Phương Liệt đã thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân, tiểu thương chấp hành các quy định, không bày bán hàng hoá tràn lan xuống lòng đường. Cùng với đó, Công an phường đã tham mưu UBND phường tổ chức triển khai vận động người dân, các tiểu thương chủ động tháo dỡ các mái che, mái vẩy lấn chiếm không gian chung, làm mất mỹ quan đô thị. Trong thời gian tới, nếu các trường hợp vi phạm cố tình chây ì không tự giác tháo dỡ, lực lượng chức năng sẽ tổ chức tháo dỡ theo quy định của pháp luật.
"Trong các ca tuần tra, lực lượng Công an, tự quản thường xuyên nhắc nhở, yêu cầu tiểu thương bày bán đúng vị trí, không chiếm dụng lòng đường vỉa hè. Đối với các trường hợp thường xuyên vi phạm, lực lượng chức năng đã xử phạt theo quy định", Chỉ huy Công an phường Phương Liệt cho biết.
Bên cạnh đó, tại phố Lê Trọng Tấn, đây là tuyến phố được cơ quan chức năng bố trí 1 bên số lẻ là điểm trông giữ xe có phép dọc tuyến phố, còn bên số chẵn có quy định đặt biển cấm đỗ tại một số đoạn. Thế nhưng, đôi lúc vẫn còn một số tài xế đỗ xe sau biển cấm đỗ. Lực lượng chức năng thường tuần tra, xử phạt đối với các trường hợp vi phạm.
Tại phố Trần Điền, khu vực Bệnh viện Bưu điện, xung quanh bệnh viện có biển cấm đỗ, cấm dừng đỗ, tuy nhiên do lưu lượng phương tiện người nhà bệnh nhân di chuyển đến bệnh viện để khám, điều trị lớn, nên vào đầu giờ sáng mỗi ngày vẫn còn tình trạng dừng đỗ không đúng nơi quy định. Cùng với đó, tại khu vực sân Chung cư CT8 - số 36 Trần Điền, đối diện cổng chính bệnh viện, các tiểu thương bày bán kinh doanh hàng hoá, quán nước trong khu vực cắm mốc giới đế toà nhà, nhưng còn chưa gọn gàng, ngăn nắp.
Công an phường Phương Liệt đã làm việc với Ban quản lý, Ban quản trị toà nhà, đề nghị đơn vị này nhắc nhở và yêu cầu các tiểu thương, chủ cơ sở kinh doanh sắp xếp bố trí hàng hoá gọn gàng, không lấn chiếm ra khuôn viên bên ngoài gây cản trở không gian của người đi bộ.
Chỉ tính riêng từ ngày 15-3 đến 1-4, Công an phường Phương Liệt đã xử phạt 144 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, phạt số tiền hơn 100 triệu đồng. Trong đó, tập trung các lỗi vi phạm như chiếm dụng lòng đường hè phố, đỗ để xe ô tô trên vỉa hè trái quy định, đỗ xe nơi có biển cấm, dùng xe đẩy làm quầy hàng lưu động trên đường gây cản trở giao thông, bán hàng rong, bán hàng hoá nhỏ lẻ trên lòng đường, vỉa hè...
Với sự đồng bộ, quyết liệt và làm việc kiên trì, bền bỉ của lực lượng Công an cơ sở, bước đầu diện mạo trật tự đô thị trên các tuyến phố thuộc phường Phương Liệt đã có những chuyển biến tích cực. Phương tiện xe máy đã được bố trí ngăn nắp, gọn gàng, theo hàng, thẳng lối, tình trạng dừng đỗ đã được xử lý bước đầu, ý thức của người dân đã được nâng lên rõ rệt.
Đảm bảo trật tự đô thị không phải việc "một sớm, một chiều", cần sự duy trì bền bỉ của lực lượng chức năng và hiệu quả nhất chính là ý thức của người dân, chỉ khi người dân tự giác thì sẽ còn chẳng bao giờ còn cảnh "bắt cóc bỏ đĩa", "có lực lượng chức năng thì sạch đẹp, vắng bóng thì đâu lại vào đó". Chính vì vậy, cùng với việc xử lý nghiêm các vi phạm, phường Phương Liệt cũng tập trung cao độ vào công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức tự giác của người dân với mục tiêu cao nhất "Vì Thủ đô xanh, sạch, văn minh, hiện đại".