'Để không ai bị bỏ lại phía sau'

ANTD.VN - Thực hiện chương trình thăm hỏi chúc Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn TP.  Hà Nội, sáng nay (22-1), Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP và lãnh đạo Quận ủy các quận Nam - Bắc Từ Liêm đã đến thăm hỏi, chúc mừng năm mới đến các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn 2 quận.

Đoàn công tác đã đến thăm hỏi 6 gia đình chính sách và hộ nghèo đang sinh sống trên địa bàn phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm và phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP thăm hỏi tặng quà gia đình thương, bệnh binh Trần Văn Kỳ - Lưu Thị Nguyệt

Đến chúc Tết sớm gia đình ông Trần Văn Kỳ, bệnh binh với tỷ lệ 61% cùng vợ là bà Lưu Thị Nguyệt, thương binh tỷ lệ 24%, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương bày tỏ, Đảng và Nhà nước luôn ghi nhớ công lao của những người đã hy sinh tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Thành ủy, UBND, HĐND cùng với các cấp, các ngành luôn cố gắng thực hiện lời dạy của Bác Hồ, thống nhất đất nước sẽ xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Ở lĩnh vực ANTT, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương khẳng định,  Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP tập trung chỉ đạo CATP nói chung, CAQ Nam Từ Liêm nói riêng trong đó có CAP Mỹ Đình 2, nơi gia đình ông Kỳ, bà Nguyệt đang cư trú, quyết tâm giữ một môi trường an ninh, an toàn, đảm bảo cuộc sống bình yên của người dân.

 

Đoàn công tác thăm hỏi và tặng quà bà Nguyễn Thị Hải, vợ liệt sỹ trên địa bàn phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương mong muốn ông Kỳ, bà Nguyệt tiếp tục động viên con cháu tham gia phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, luôn ủng hộ, giúp đỡ lực lượng Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thay mặt gia đình, ông Trần Văn Kỳ bày tỏ lòng cảm ơn chân thành Thiếu tướng Đoàn Duy Khương và đoàn công tác;  đồng thời chúc các thành viên trong đoàn năm mới nhiều sức khỏe để lãnh đạo thành phố, quận, phường, có thêm nhiều thành tích.

Đến thăm hỏi, chúc Tết bà Nguyễn Thị Hải, vợ liệt sỹ Nguyễn Đăng Dần (sinh sống tại phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm), Thiếu tướng Đoàn Duy Khương và đoàn công tác đã bày tỏ sự xúc động, cảm phục ý chí bà Nguyễn Thị Hải.

Đoàn công tác thăm hỏi thương binh Nguyễn Khắc Đức, phường Tây Tựu

Bà Hải có 1 người con trai duy nhất, khi con mới lên 3 tuổi thì ông Nguyễn Đăng Dần hy sinh. Bà Hải đã nuôi dạy con khôn lớn nên người, hiện là Chủ tịch Hội chữ thập đỏ phường Tây Tựu. Gia đình bà Hải cũng tích cực phát triển kinh tế, trồng hơn 1 mẫu hoa các loại, cho thu nhập 300 triệu đồng/năm.

“Mỗi khi Tết đến Xuân về, chúng tôi luôn bồi hồi, tưởng nhớ và biết ơn đến những người đã hy sinh xương máu cho Tổ quốc. Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND TP, xin gửi tới bác lời thăm hỏi ân cần và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất”- Thiếu tướng Đoàn Duy Khương trò chuyện với bà Nguyễn Thị Hải.

Đoàn công tác thăm hỏi bệnh binh Bùi Đình Thu hiện cư trú trên địa bàn phường Mỹ Đình 2

Trong giây phút nghẹn ngào xúc động, anh Nguyễn Đăng Lâm, con trai bà Hải đã cảm ơn sự quan tâm của chính quyền các cấp, hứa phát huy truyền thống gia đình, thực hiện tốt chính sách của Nhà nước.

Đoàn công tác sau đó tiếp tục đến thăm gia đình ông Nguyễn Khắc Đức, cư trú trên địa bàn phường Tây Tựu. Ông Đức là thương binh hạng ¾, song vẫn nêu gương sáng, cùng con cháu trồng 4,5 mẫu hoa ly và cây ăn quả, cho thu nhập 1,5 tỷ đồng/năm.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương chúc mừng những thành quả của gia đình ông Đức trong việc phát triển kinh tế và nuôi dạy con cháu trưởng thành, và mong muốn gia đình tiếp tục thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, là tấm gương để bà con chòm xóm noi theo.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương ân cần thăm hỏi, tặng quà ông Chu Hữu Húng, hộ nghèo trên địa bàn phường Tây Tựu

Cũng trong chuyến công tác, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương đã đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Đông, người cô đơn đang sống nhờ em trai ở nhà trọ trên địa bàn phường Mỹ Đình 2; gia đình ông Chu Hữu Húng, hộ nghèo trên địa bàn phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm; ông Bùi Đình Thu là bệnh binh tỷ lệ 61% và hiện đang thờ cúng anh trai là liệt sỹ.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương bày tỏ, việc thăm hỏi, động viên những người có công với đất nước, người nghèo là nét đẹp truyền thống trong văn hóa người Việt Nam, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền Thủ đô với mỗi người dân có hoàn cảnh đặc biệt, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương thăm hỏi động viên bà Nguyễn Thị Đông

Đại diện các gia đình được đoàn công tác đến thăm hỏi, chúc mừng đều bày tỏ lòng cảm ơn đến sự quan tâm của Thành ủy, lãnh đạo Quận và cá nhân Thiếu tướng Đoàn Duy Khương đã dành thời gian đến thăm hỏi, động viên; đồng thời hứa sẽ tiếp tục động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước, luôn nêu gương cho con cháu noi theo.