Hoạt động tình nghĩa của phòng Tổ chức cán bộ Công an Hà Nội

ANTD.VN - Nằm trong những hoạt động nghĩa tình nhân dịp Tết Nguyên đán 2019, được sự đồng ý của Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP Hà Nội, phòng Tổ chức cán bộ  phối hợp cùng CAH Ba Vì và các nhà hảo tâm đã về xã Minh Quang, huyện Ba Vì, trao tặng quà các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng và hộ nghèo.

Từ sáng sớm ngày cuối tuần 19-1, đoàn công tác thiện nguyện của phòng Tổ chức cán bộ do Đại tá Vũ Minh Phương làm trưởng đoàn, cùng doanh nghiệp hảo tâm là công ty CP dịch vụ trường học Quang Minh và công ty TNHH thương mại Việt Tuấn, đã lên đường đi Ba Vì.

Đoàn công tác thiện nguyện trao quà tặng tại hội trường UBND xã  Minh Quang

Trước đó, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ của đơn vị đã trao đổi với CAH Ba Vì để nắm bắt và phối hợp với chính quyền cơ sở tổ chức trao tận tay quà tặng đến 29 đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ và hộ nghèo trên địa bàn xã Minh Quang. Những phần quà hết sức thiết thực gồm dầu ăn, gạo, mì chính, chăn bông và tiền mặt…được chỉ huy và cán bộ, chiến sỹ phòng Tổ chức cán bộ, nhà hảo tâm, trao tận tay từng trường hợp hoàn cảnh khó khăn, thương bệnh binh.

Đại tá Vũ Minh Phương thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng cư trú tại

xã Minh Quang

Sau đó, đoàn công tác thiện nguyện đã thăm, tặng quà gia đình 1 Mẹ Việt Nam anh hùng cư trú trên địa bàn xã Minh Quang; và thăm hỏi, tặng quà thân nhân gia đình Liệt sỹ Nguyễn Văn Hải, nguyên Công an viên xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì.

Thay mặt đoàn công tác, Đại tá Vũ Minh Phương gửi lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới bình yên đến các đồng chí thương, bệnh binh, các gia đình hoàn cảnh khó khăn, Mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân Liệt sỹ Nguyễn Văn Hải.

Chỉ huy phòng Tổ chức cán bộ chia sẻ: “Những chuyến công tác thiện nguyện của phòng Tổ chức cán bộ nói riêng, của các đơn vị thuộc CATP Hà Nội nói chung, sẽ tiếp tục được nối dài; đúng theo chủ trương, tình cảm của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, luôn quan tâm, chia sẻ đến đồng chí, đồng đội, những gia đình hoàn cảnh khó khăn, mỗi dịp Tết đến, Xuân về”.