Đâm vợ tử vong vì bị từ chối "âu yếm"

ANTĐ - Sau khi đi nhậu về Sơn có cử chỉ âu yếm vợ nhưng bị vợ từ chối và xua ra, tức giận gã chồng đã dùng dao đâm người vợ tử vong.

Ngày 21-6, tại khu chung cư Đô Thành (phường 14, quận 3), TAND TP.HCM tiến hành xét xử lưu động đối với bị cáo Trần Hoài Sơn (SN 1987, ngụ huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) về tội “giết người”.

Bị cáo Trần Hoài Sơn 

Theo cáo trạng, Trần Hoài Sơn và vợ là chị Đoàn Thị Xuân Thủy (SN 1993, cùng quê Phú Yên) có hai người con chung. Trong quá trình chung sống vợ chồng  Sơn thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với nhau.

Tháng 9-2015, vợ chồng Sơn rời quê lên TP.HCM thuê phòng trọ ở phường 4, quận 3 ở và đi làm nghề bán vé số. Khoảng 1h45 ngày 12-10-2015, sau khi đi nhậu về, Sơn có cử chỉ âu yếm vợ nhưng bị chị Thủy xua ra. Chị Thủy nói với Sơn đã có người khác. Nghe vậy, Sơn tức giận liền xuống bếp lấy 1 con dao đâm chị Thủy  2 nhát vào người.

Dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Sau khi gây án Sơn tới cơ quan chức năng đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi.

Cuối phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Hoài Sơn tù chung thân về tội danh trên.