Nghệ An:

Đâm chết bố vợ tương lai vì không cho cưới

ANTĐ - Chính quyền địa phương xã Tiến Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Oanh (SN 1968), trú ở xóm 8, xã Tiến Thành. 

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng

Vụ án mạng nói trên xảy ra vào đêm 2-3 tại địa bàn xóm 8, xã Tiến Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An). Hung thủ là Lê Văn Lưu (SN 1983, trú ở xóm 5, xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, Nghệ An). Theo đó vào khoảng 21h ngày 2-3 trong lúc vợ chồng ông Nguyễn Văn Oanh  đang ngủ tại nhà riêng thì bất ngờ bị đối tượng Lê Văn Lưu  dùng dao xông vào đâm 2 nhát vào ngực ông Oanh. Nghe tiếng kêu cứu mọi người lập tức đem ông Oanh đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên ông đã tử vong ngay sau đó.

Được biết, Lưu và con gái ông Oanh yêu nhau đã lâu và muốn tiến tới hôn nhân nhưng bị vợ chồng ông Oanh ngăn cản. Quá ấm ức nên Lưu đã mang theo con dao giấu vào người tìm cách lẩn vào phòng ngủ bố vợ tương lai để ra tay sát hại. Sau khi gây án, đối tượng Lưu đã chạy trốn khỏi hiện trường và sau đó đã tới Công an xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu để đầu thú.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.