Đảm bảo vững chắc an ninh - quốc phòng địa bàn Thủ đô

ANTĐ - Chiều 30-6, Thành ủy Hà Nội đã tổng kết thực hiện Chương trình số 05 - CTr/TU (ngày 19-5-2011) của Thành ủy về “Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2011 - 2015”. 

Dự hội nghị quan trọng này có các đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 05 của Thành ủy; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, cùng các đồng chí lãnh đạo đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Ban Nội chính Trung ương; các Tổng cục, Bộ Tư lệnh thuộc Bộ Công an, Văn phòng Bộ Công an; Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, Văn phòng Quân ủy Trung ương, Cục tác chiến, Văn phòng Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng thuộc Thành ủy, Ban cán sự Đảng Đoàn, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy; các sở, ban, ngành, đoàn thể trực thuộc Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố và các đồng chí Bí thư các quận, huyện, thị ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội.

 Đảm bảo vững chắc an ninh - quốc phòng địa bàn Thủ đô ảnh 1

Các đại biểu dự hội nghị Tổng kết thực hiện Chương trình 05 của Thành ủy

Nhiều đề án, giải pháp sáng tạo

Thay mặt Ban chỉ đạo Chương trình 05 của Thành ủy, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội, Phó Ban chỉ đạo Chương trình 05 tóm lược tình hình, kết quả nổi bật của Chương trình 05 và khẳng định cấp ủy Đảng các cấp đã triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả các chủ trương, kế hoạch, giải pháp, biện pháp công tác đã đề ra; tiếp tục tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, giữ vững, ổn định an ninh quốc gia (ANQG) và trật tự, an toàn xã hội (TTATXH), phục vụ đắc lực nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Thành phố, cũng như của Đảng, Quốc hội, Chính phủ trên địa bàn Thủ đô.

 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị phát biểu chỉ đạo hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung nêu rõ về những kết quả quán triệt, triển khai chỉ đạo thực hiện; kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình 05 của Thành ủy và nhấn mạnh cấp ủy Đảng các cấp thường xuyên đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp và nhân dân. Do vậy, chỉ số cải cách hành chính của Thành phố Hà Nội đứng thứ 5/63 tỉnh, thành phố, thuộc nhóm 10 địa phương đứng đầu cả nước. Hiệu quả quản lý Nhà nước về quốc phòng, an ninh được nâng cao với nhiều đề án, giải pháp sáng tạo. Công an Thành phố đã triển khai thực hiện Dự án thu thập dữ liệu nhân, hộ khẩu, phục vụ việc chuyển đổi quản lý, theo dõi dữ liệu nhân, hộ khẩu từ sổ sách vào quản lý, theo dõi bằng dữ liệu điện tử; tạo nền tảng quan trọng tiến tới thiết lập cơ sở dữ liệu dân cư dùng chung của Thành phố và triển khai mô hình chính quyền điện tử; góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp.

 

Thượng tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao việc thực hiện Chương trình 05 của Thành ủy Hà Nội

Về kết quả thực hiện các giải pháp củng cố, nâng cao tiềm lực quốc phòng, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cho biết cấp ủy Đảng các cấp đã phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương nghiên cứu, tham mưu Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ban hành các Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch tổng thể quản lý, phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô; chủ động xây dựng, ban hành quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 30 quận, huyện, thị xã; 41 quy hoạch ngành, lĩnh vực cơ bản và hàng trăm dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đáp ứng yêu cầu về khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Phát huy các mô hình đảm bảo ANTT

Nêu rõ những kết quả thực hiện các giải pháp đảm bảo ANQG và thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm TTATXH, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung khẳng định: “Lực lượng Công an Thủ đô thường xuyên phối hợp với Quân đội và các đơn vị chức năng chủ động nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Các mục tiêu, chỉ tiêu trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm đều đạt và vượt; kiềm chế và làm giảm sự gia tăng của tội phạm; tỷ lệ điều tra, khám phá đạt cao, khám phá nhanh các vụ trọng án”.

 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 05 của Thành ủy

Dẫn chứng trong 5 năm thực hiện Chương trình 05 của Thành ủy (2011 - 2015), Công an Hà Nội đã khám phá trên 13.000 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ trên 20.000 đối tượng các loại, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung nêu rõ kết quả trên là do Công an Thành phố đã thường xuyên chỉ đạo Công an các cấp xây dựng, triển khai nhiều mô hình, kế hoạch, chuyên đề; liên tục mở các đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác; nhân rộng các mô hình phòng chống tội phạm đạt hiệu quả cao như mô hình 141, 142 và mô hình 15 tổ công tác đảm bảo ANTT tại các Bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố.

 

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị (giữa), trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các tập thể có thành tích xuất sắc thực hiện Chương trình 05 của Thành ủy

“Hiệu quả của những mô hình phòng chống tội phạm đã góp phần làm giảm phạm pháp hình sự, nhất là tại các địa bàn công cộng; giảm rõ rệt tình trạng các đối tượng lưu manh, côn đồ hoạt động công khai, lộng hành, ngang nhiên coi thường pháp luật; giảm tai nạn giao thông và tình trạng đua xe, cổ vũ đua xe trái phép trên địa bàn Thành phố, được lãnh đạo các cấp và các tầng lớp nhân dân ghi nhận, đánh giá cao; Bộ Công an tổ chức nhân rộng mô hình 141 ra phạm vi toàn quốc” - Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung nói.

 

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo (giữa) trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các tập thể có thành tích xuất sắc thực hiện Chương trình 05 của Thành ủy

Ngoài những kết quả trong công tác đảm bảo ANQG, TTATXH, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cũng đã nêu bật những thành tích, kết quả trong công tác bảo đảm TTATGT, TTĐT và công tác Phòng cháy, chữa cháy, được các lực lượng chức năng của Thành phố thực hiện với nỗ lực, cố gắng cao nhất, nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình số 05 của Thành ủy. Bên cạnh những kết quả quan trọng đạt được, Ban chỉ đạo Chương trình 05 của Thành ủy đã nghiêm túc đánh giá, kiểm điểm sâu sắc với tinh thần cầu thị và trách nhiệm, chỉ rõ những vấn đề còn hạn chế và nguyên nhân của hạn chế, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm cụ thể về công tác quốc phòng - an ninh trên địa bàn Thủ đô. 

Tiềm lực quốc phòng, an ninh được nâng cao

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô, Sở Nội vụ Thành phố, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam - Thành phố Hà Nội và Huyện ủy Mỹ Đức đã tham gia ý kiến, trao đổi kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ và các biện pháp thão gỡ khó khăn, nhằm thực hiện tốt Chương trình 05 của Thành ủy về tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm TTATXH trên địa bàn thành phố. Thượng tướng Tô Lâm thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đánh giá cao hiệu quả việc thực hiện Chương trình 05 của Thành ủy Hà Nội, góp phần đảm bảo ANCT - TTATXH và phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Tiềm lực quốc phòng an ninh, vũ trang của thành phố được củng cố, nâng cao.

Thượng tướng Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương việc Công an Thành phố triển khai có hiệu quả hoạt động của các tổ công tác phòng chống tội phạm như 141, 142 và bảo vệ các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố. Cho rằng, việc thực hiện Chương trình 05 của Thành ủy đã xây dựng được thế trận an ninh nhân dân và quốc phòng toàn dân vững chắc, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu lực lượng Công an Thủ đô tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, đoàn thể chức năng đảm bảo ANCT - TTATXH trên địa bàn, xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, an toàn và thân thiện, môi trường hòa bình, ổn định, tiến tới không có tai nạn giao thông và hoạt động của các loại tội phạm.

Những nhiệm vụ trọng tâm

Thay mặt Thành ủy Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nhiệt liệt biểu dương những kết quả, thành tích xuất sắc của các đơn vị đã đạt được trong việc thực hiện Chương trình số 05. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Thành ủy thay mặt Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo Trung ương, các bộ, ban, ngành, mặt trận tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương đã quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ Thành phố Hà Nội thời gian qua và mong rằng, thời gian tới Thủ đô Hà Nội tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ hiệu quả của các đồng chí.

Nhấn mạnh Chương trình số 05 là một trong chín chương trình công tác lớn của Thành ủy, được chỉ đạo thực hiện một cách tập trung, đồng bộ từ Thành phố đến cơ sở và Công an Thành phố là cơ quan Thường trực, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nêu rõ 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm đã được cấp ủy Đảng các cấp thực hiện tốt và đánh giá Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tổ chức ký kết và triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp với nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố trong công tác đảm bảo Quốc phòng an ninh, giữ gìn TTATXH.

Biểu dương việc Công an Thành phố Hà Nội triển khai các mô hình hoạt động của các tổ công tác 141, 142 và 15 tổ công tác bảo vệ các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố, đồng chí Bí Thư Thành ủy coi đây là những sáng kiến lớn, có tác dụng đích thực, hiệu quả trong việc đảm bảo TTATXH trên địa bàn Thủ đô, cần được nhân rộng.

Cho rằng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính trị, tư tưởng, quốc phòng - an ninh cho mọi tầng lớp nhân dân có nhiều đổi mới, đồng chí Phạm Quang Nghị đánh giá cao việc Công an Hà Nội lắp đặt hệ thống loa tuyên truyền về Luật Giao thông tại các nút giao thông trọng điểm của thành phố và nhấn mạnh: “đây là sáng kiến rất độc đáo, tạo hiệu ứng tích cực cho những người tham gia giao thông tuân thủ pháp luật về TTATGT”.

Bên cạnh những thành tích nổi bật nêu trên, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cũng đánh giá lực lượng Công an Thành phố và Bộ tư lệnh thủ đô luôn phối hợp chặt chẽ, đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các  hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các sự kiện chính trị, thể thao, văn hóa, xã hội, diễn ra trên địa bàn. “Đối với công tác đảm bảo ANTT, TTCC, TTĐT và TTATGT, không chỉ người dân Thủ đô và cả nước mà bạn bè quốc tế cũng đánh giá rất cao công tác này của Thành phố Hà Nội” - Đồng chí Phạm Quang Nghị chia sẻ và khẳng định đây là công sức của cả hệ thống chính trị, chủ công là các lực lượng Công an, quân đội, các cấp, ngành và đặc biệt có sự đóng góp to lớn của mọi tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cũng chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, tồn tại cần có giải pháp khắc phục từ các đơn vị. Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và đoàn thể chính trị, xã hội Thành phố tiếp tục thực hiện 12 nội dung, nhiệm vụ chủ yếu là tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ tăng cường Quốc phòng an ninh, bảo đảm TTAXH, thực hiện tốt chính sách hậu phương - quân đội; Xây dựng, củng cố hệ thống chính quyền cơ sở và nâng cao năng lực điều hành, quản lý của bộ máy chính quyền các cấp;

Đẩy mạnh công tác nắm, dự báo sát, đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố các chủ trương, giải pháp đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH và tăng cường sức mạnh khu vực phòng thủ Thủ đô trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế; Triển khai quyết liệt các nội dung, biện pháp phòng ngừa và đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; Chủ động phòng ngừa thiên tai bão lũ, thực hiện tốt công tác cứu hộ, cứu nạn; Nâng cao ý thức quốc phòng, an ninh cho mọi tầng lớp nhân dân; Gắn bảo đảm quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội; Tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng, an ninh với các tỉnh, thành phố trong cả nước và Thủ đô các nước; Xây dựng và bảo vệ Thủ đô Hà Nội là khu vực phòng thủ vững chắc của đất nước; Tập trung thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ công tác của Chương trình 05, bảo vệ thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phố và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Thay mặt Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình 05 của Thành ủy, đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng ban chỉ đạo Chương trình 05 của Thành ủy trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, động viên của các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các bộ, ban, ngành, đoàn thể đối với việc thực hiện chương trình quan trọng này của Thành ủy Hà Nội. Ban chỉ đạo Chương trình 05 xin tiếp thu những ý kiến đóng góp, chỉ đạo, động viên và chia sẻ vô cùng quý báu của các đồng chí lãnh đạo, tiếp tục triển khai thực hiện để Chương trình 05 đạt được những thành tích tốt hơn nữa, góp phần giữ vững ổn định tình hình ANCT - TTATXH trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi và phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã trao Bằng khen cho 15 tập thể trực thuộc Thành ủy, đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình 05 của Thành ủy.