Cựu quản lý tiếp viên quán karaoke có 3 tiền án, cặp kè thiếu nữ đi trộm cắp

ANTD.VN - Có 3 tiền án, từng quản lý nhiều tiếp viên quán karaoke, đối tượng Lưu Văn Long (SN 1985, trú ở xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng, Bắc Giang), đã cặp kè với 1 cô gái chưa đầy 18 tuổi, rủ đi trộm cắp xe máy.

Khoảng trung tuần tháng 3, Công an huyện Yên Dũng tiếp nhận đơn trình báo của anh Lê (SN 1992, trú ở xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng), về việc chiều 2-3, anh bị kẻ gian lấy trộm xe máy khi để tại khu vực nghỉ dừng chân ở Thiền viện Trúc lâm Phượng Hoàng. 

Tiến hành điều tra, cơ quan Công an đã dựng và tiến hành biện pháp tố tụng đối với hai đối tượng liên quan, gồm Lưu Văn Long và L.T.N (sinh tháng 9-2002, quê quán huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La). 

Cặp đôi Long, N. tại cơ quan Công an

Tại cơ quan điều tra, Long và Nghiệp khai nhận ngoài phi vụ trên, từ tháng 10/2019 đến tháng 2/2020, bọn chúng đã thực hiện 12 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Yên Dũng.

Thực hiện tội phạm, Long và Nghiệp sử dụng xe máy di chuyển từ phòng trọ ở TP Hà Nội về huyện Yên Dũng rồi tìm sơ hở của người dân rồi ra tay lấy trộm. Khi phát hiện mục tiêu, Long dừng lại phá khóa còn Nghiệp điều khiển xe máy đỗ gần đó, sẵn sàng tẩu thoát. 

Theo hồ sơ của cơ quan chức năng, Lưu Văn Long có 3 tiền án về các tội Trộm cắp tài sản và Cướp tài sản. Trở về cộng đồng khoảng tháng 3-2019, Long quản lý nhiều tiếp viên nữ phục vụ ở các quán karaoke trên địa bàn, trong đó có L.T.N. Thời gian sau, Long cùng N. ra Hà Nội thuê trọ, sinh sống như vợ chồng. Để có tiền ăn tiêu, cặp đôi bàn bạc, rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Mục tiêu chủ yếu là các xã ở huyện Yên Dũng, bởi Long thông thuộc địa bàn, dễ tẩu thoát khi bị phát hiện. 

CQĐT đang tạm giữ Lưu Văn Long để phục vụ công tác điều tra mở rộng; riêng đối tượng L.T.N bàn giao cho gia đình quản lý do chưa đủ 18 tuổi.