Bắc bộ rét hết năm 2015

ANTĐ - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, rạng sáng 28-12 sẽ có một đợt không khí lạnh tăng cường xuống các tỉnh Bắc bộ.

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường, nền nhiệt các tỉnh Bắc bộ tiếp tục duy trì ở mức thấp kèm theo mưa phùn gây ẩm và rét. Nền nhiệt các tỉnh đồng  bằng Bắc bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội duy trì phổ biến ở mức 14-18 độ C. Các tỉnh miền núi xuất hiện rét đậm, rét hại.

Một số nơi vùng núi cao như Sa Pa, Sìn Hồ, Mẫu Sơn… có thể xuất hiện băng giá trong đợt này. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, đợt rét đậm này sẽ duy trì hết ngày 31-12, sau đó nền nhiệt các tỉnh miền Bắc mới tăng chậm.