Cử tri Hà Nội kiến nghị giải quyết dự án “treo”, “phong bì” bác sỹ, trường quá tải, cháy cây xăng...

ANTĐ - HĐND TP Hà Nội đã tổng hợp xong kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND TP khóa XIV. Bên cạnh những vấn đề bức xúc đã tồn tại nhiều năm nay như chậm cấp “sổ đỏ”, nỗi khổ vì dự án “treo”, cử tri còn kiến nghị giải quyết nhiều vấn đề mới như nạn “phong bì” bác sỹ, xử lý các trạm xăng dễ gây cháy nổ nằm sát khu dân cư… 

Cử tri Hà Nội kiến nghị giải quyết dự án “treo”, “phong bì” bác sỹ, trường quá tải, cháy cây xăng... ảnh 1
Tăng cường nhân lực cho các trạm y tế địa phương, tránh quá tải
cho các bệnh viện tuyến trên là vấn đề nhiều cử tri quan tâm
(Trong ảnh: Bệnh nhân chờ khám tại bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, HN)


Lo sợ cây xăng gần khu dân cư

Nêu vấn đề thời sự - cháy nổ tại trạm xăng gần khu dân cư - cử tri nhiều quận nội thành yêu cầu nghiên cứu việc di dời các trạm xăng ở gần các khu dân cư đông đúc và tăng cường công tác quản lý các điểm kinh doanh gas, xăng dầu trên địa bàn để đảm bảo an toàn và giảm nguy cơ cháy nổ. Ví dụ, tại quận Hai Bà Trưng, cử tri đề nghị di chuyển cửa hàng xăng dầu trên phố Nguyễn Đình Chiểu vì quá gần khu dân cư, gây nguy hiểm đến tính mạng người dân nếu xảy ra cháy nổ. Cử tri cũng yêu cầu TP tăng cường trang bị phương tiện, kỹ thuật và kỹ năng chỉ đạo điều hành trong công tác phòng cháy chữa cháy.

Trong lĩnh vực giao thông, bên cạnh đề xuất mở rộng, cải tạo chỉnh trang và xây dựng thêm các tuyến đường mới nhằm giảm ách tắc giao thông, cử tri cũng đề nghị TP đánh giá hiệu quả việc phân luồng giao thông tại các tuyến phố Huế, Bà Triệu, đường Giải Phóng... Cử tri mong muốn TP siết chặt kiểm tra, xử lý kiên quyết việc các phương tiện taxi, xích lô dừng đỗ bừa bãi gây cản trở giao thông; xử lý việc người dân bán hàng rong, chèo kéo, bắt chẹt khách du lịch tạo nên hình ảnh xấu về Thủ đô. Đặc biệt, cử tri đề nghị TP hướng dẫn cụ thể việc thu phí đường bộ đối với xe gắn máy. Được biết, tại kỳ họp HĐND TP lần này, UBND TP đã đề xuất mức thu từ 100.000 tới 150.000/xe/năm, tùy dung tích xi lanh.

Sốt ruột với quá tải bệnh viện, trường học

Trong lĩnh vực xã hội, cử tri quận Hoàn Kiếm đề nghị TP chỉ đạo kiểm tra, kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng bệnh nhân phải “đi phong bì” cho y bác sỹ. Cùng với đó, TP cần có biện pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn. Cử tri Phúc Thọ yêu cầu có chính sách đưa các bác sỹ giỏi về khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế  địa phương để hạn chế tình trạng người dân khi mắc bệnh phải lên các bệnh viện tuyến trên, vừa gây ra quá tải bệnh viện vừa tốn kém. Tại các quận nội thành, quá ngán ngẩm với việc hàng năm phải xếp hàng xin học cho con cháu, cử tri đề nghị bố trí quỹ đất để xây dựng thêm trường học tại các quận nội thành để giảm tải, khắc phục tình trạng quá tải tại các trường tiểu học, mầm non…

Rất quan tâm tới các khu tập thể, chung cư cũ đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng mãi không được cải tạo, cử tri đề nghị TP chỉ đạo tăng tốc các dự án trên địa bàn. Cử tri dẫn chứng nhiều khu tập thể như B6, D3, D4 trên địa bàn phường Giảng Võ - quận Ba Đình tiến độ rất chậm. Tương tự, cử tri Cầu Giấy đề nghị gia tăng tiến độ xây dựng lại khu chung cư tổ 30, 31 phường Nghĩa Đô hiện đã quá xuống cấp. Cử tri Hai Bà Trưng mong TP cho cải tạo,  xây dựng mới nhà B1 Trại Găng phường Thanh Nhàn đã được xây dựng từ những năm 1980, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng…

Bức xúc với các dự án “treo” hành dân, cử tri muốn TP giám sát chặt chẽ quy hoạch, vì hiện nay đã có quá nhiều dự án treo hàng chục năm. Chỉ đích danh nhiều địa chỉ sai phạm, cử tri Cầu Giấy phản ánh một doanh nghiệp được cấp hơn 3.900m2 đất tại phường Quan Hoa để xây dựng, nhưng bỏ hoang 9 năm nay không triển khai. Cử tri Long Biên nêu: “Dự án Công viên công nghệ thông tin từ năm 2008 đến nay chưa triển khai ảnh hưởng tới sinh hoạt của nhân dân (không được tách hộ, cấp phép xây dựng, đầu tư hạ tầng...) Cử tri yêu cầu trả lời cụ thể thời gian triển khai các dự án, nếu kéo dài phải có biện pháp đảm bảo cuộc sống cho người dân.

Cử tri nhiều khu đô thị mới bức xúc vì đóng tiền mua nhà xong từ nhiều năm nay vẫn bị chủ đầu tư “nợ” “sổ đỏ”. Chẳng hạn, cử tri phản ánh, tại Khu đô thị Việt Hưng (quận Long Biên), còn nhiều trường hợp chưa được cấp “sổ đỏ” do Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị (Bộ Xây dựng) chưa được phê duyệt giá thành xây dựng các căn hộ. Cử tri đề nghị thành phố quan tâm giải quyết đảm bảo quyền lợi cho người dân khu đô thị.