Công ty tư nhân Nhật Bản phóng tên lửa thất bại

ANTD.VN - Tên lửa đầu tiên do một công ty tư nhân của Nhật Bản chế tạo có lẽ đã không bay tới được độ cao mục tiêu. 

Tên lửa được phóng đi

Công ty Interstellar Technologies, có trụ sở tại tỉnh Hokkaido ở cực Bắc của Nhật Bản, phóng tên lửa dài 10 m sử dụng nhiên liệu ethanol vào khoảng 4h30 chiều 30-7, từ một địa điểm thuộc thị trấn Taiki.

Công ty này không còn nhận được dữ liệu về vị trí và vận tốc của tên lửa sau khi phóng lên được 80 giây, và đã truyền tín hiệu cho ngừng động cơ của tên lửa.

Tên lửa này có lẽ đã không bay được tới độ cao mục tiêu ở mức hơn 100 km, và đã rơi xuống biển Thái Bình Dương cách điểm phóng khoảng 8 km. 

Mảng chế tạo tên lửa trong khối nhà nước được dẫn dắt bởi Cơ quan Thám hiểm Vũ trụ Nhật Bản.