Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, việc Nhật Bản triển khai các hệ thống tên lửa trên lãnh thổ của mình và tăng cường kho vũ khí tấn công phản ánh con đường nguy hiểm hướng tới tái quân sự hóa của nước này.
"Thêm vào đó là việc từ chối bảo tồn ký ức lịch sử và viết lại lịch sử, kết quả có thể còn hơn cả thảm khốc" - bà nói thêm.
Theo bà Zakharova, Nga đã nhiều lần nêu vấn đề với chính quyền Nhật Bản thông qua các kênh ngoại giao về tác động tiêu cực của các chính sách của họ đối với an ninh và ổn định trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
"Chúng tôi đang xem xét kỹ lưỡng những tình tiết này, chủ yếu trong bối cảnh xây dựng các biện pháp đối phó cần thiết để đảm bảo năng lực phòng thủ đầy đủ của đất nước", bà Zakharova nói.
Ngày 31-3, Nhật Bản đã triển khai tên lửa đất đối hạm Type-12 phiên bản nâng cấp, do công ty Mitsubishi Heavy Industries phát triển và sản xuất, hoạt động tại doanh trại Kengun thuộc tỉnh Kumamoto.
Tên lửa Type-12 nâng cấp có tầm bắn khoảng 1.000 km, tăng đáng kể so với tầm bắn khoảng 200 km của phiên bản trước đó.