Cơ quan an ninh Nga đặt mua thêm 2 tàu tuần tra biên giới

ANTĐ - Cơ quan an ninh Nga (FSB) vừa công bố 2 gói thầu mua thêm 2 chiếc tàu tuần tra biên giới thuộc Dự án 22100 với chi phí hơn 17,3 tỷ rúp (305 triệu USD).

Theo thông báo trên trang web chính thức của cơ quan mua sắm chính phủ Nga hôm 3-4, những chiếc tàu này (mang số hiệu 112 và 113) sẽ được bàn giao cho FSB trước khi kết thúc năm 2019.

Chiếc tàu đầu tiên của Dự án 22100 (số hiệu 111) đã được hạ thủy hồi tháng 5-2014 tại Nhà máy đóng tàu Zelenodolsky thuộc nước Cộng hòa Tatarstan.

Cả 3 chiếc tàu thuộc Dự án 22100 đều được thiết kế bởi cục thiết kế hàng hải trung ương Almaz ở St. Petersburg và chế tạo tại nhà máy đóng tàu Zelenodolsky.

Tàu tuần tra thuộc Dự án 22100 của Cơ quan an ninh Nga

Sau khi biên chế cho FSB, các tàu này được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ tuần tra biên giới và tuần tra tại các vùng biển và đại dương của Nga, kiểm soát các khu đặc quyền kinh tế, nhằm bảo vệ các lợi ích trên biển của nước này.

Ngoài ra, chúng có thể được các lực lượng đặc biện của FSB sử dụng để chống cướp biển và khủng bố, di cư bất hợp pháp, buôn bán ma túy, buôn lậu trên biển và tuần tra các hoạt động đánh bắt hải sản trên biển.

Các tàu Dự án 22100 còn có thể được sử dụng cho các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn và cứu hỏa trên các tàu khác. Một đặc điểm nổi bật nữa của tàu là chúng còn có khả năng phá băng.

Tàu lớp này có trọng tải 2.700 tấn, tốc độ trung bình 20 hải lý/giờ (tương đương 37 km/giờ, tầm hoạt động của tàu lên đến 12.000 dặm (hơn 19.000 km), với thời gian hoạt động liên tục 60 ngày.