Hải quân Nga chuẩn bị nhận thêm 50 tàu chiến hiện đại mới

ANTĐ - Hải quân Nga sẽ nhận thêm 50 tàu chiến các loại trong năm 2015, Chỉ huy lực lượng hải quân Viktor Chirkov cho biết.

Trong 50 tàu sắp nhận thêm, sẽ có 4 tàu khu trục tàng hình thế hệ mới, bao gồm cả Admiral Gorshkov gia nhập hải quân Nga. Những tàu này sẽ thực hiện nhiệm vụ tại vùng biển xa, có khả năng tránh radar của đối phương, theo dõi mục tiêu trên biển, dưới mặt nước thậm chí cả trên bờ.

Hải quân Nga chuẩn bị nhận thêm 50 tàu chiến hiện đại mới ảnh 1Tàu khu trục Admiral Gorshkov 

Hàng chục tàu hộ vệ thế hệ mới lớp Grigorovich cũng sẽ gia nhập hải quân Nga, mang theo khả năng tấn công cực mạnh, với các tên lửa chống hạm 3M-54 Kaliber và P-800 Onyx.

Dự án tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo thế hệ thứ tư lớp Borey cũng sẽ tiếp tục được hoàn thiện. Hiện tại trong hải quân Nga đã có ba chiếc tàu ngầm hạt nhân chiến lược loại này là Yury Dolgoruky, Alexander Nevsky và Vladimir Monomakh.

Chương trình đóng tàu của Nga đã được lên kế hoạch từ thời điểm hiện tại cho đến năm 2050. Hải quân nước này có ý định đóng các tàu chiến có khả năng thực hiện nhiệm vụ ở mọi vùng biển khác nhau.

“Quá trình chậm trễ trong vấn đề phát triển tàu chiến đã trôi qua từ lâu. Bằng chứng là chương trình đóng tàu mới đã được đưa ra, bao gồm hàng loạt các thế hệ tàu chiến mới như tàu mặt nước đa nhiệm và các tàu ngầm hạt nhận chiến lược”, ông Chirkov cho biết.

Hải quân Nga hiện vẫn đang phát triển chiến lược biển, nhằm bảo vệ quyền lợi và các hoạt động kinh tế của chính phủ ở nhiều khu vực trên thế giới.

Theo ông Chirkov, việc đóng các tàu chiến và tàu ngầm mới sẽ có liên quan tới việc triển khai chúng ra biển và huấn luyện thuỷ thủ. Chương trình đóng tàu mới của Nga bao gồm việc phát triển một hạm đội tàu ngầm hạt nhân, nâng cấp tên lửa và vũ khí hạt nhân cũng như chết tạo các hệ thống phóng tên lửa chiến lược với đích chiến lược.

Hơn nữa, việc sử dụng không quân trên biển cũng là một trong những ưu tiên hàng đầu của Nga. Những công việc cụ thể bao gồm trang bị cho hạm đội các tàu chiến có khả năng triển khai không quân, đầu tư vào radar cảnh báo sớm, phương tiện tìm kiếm mục tiêu, cũng như phát triển vũ khí chống hạm.