[CLIP] Lén lút 'đánh hàng' cần sa lúc rạng sáng, nam thanh niên bị CSCĐ phát hiện

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhận bọc nilon chứa 37 túi cần sa ở bến xe lúc rạng sáng, nam thanh niên 20 tuổi mang về với mục đích bán lại. Tuy nhiên, khi đang đi đường, đối tượng bị tổ Cảnh sát Cơ động Đặc nhiệm (Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) phát hiện, bắt giữ.

Rạng sáng 31-8-2020, tổ công tác Cảnh sát Cơ động (Đại đội 1, Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm, Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) do Thượng úy Cao Văn Biên làm tổ trưởng, thực hiện tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn quận Thanh Xuân.

Đến 0h10, tại khu vực phố Quan Nhân (phường Nhân Chính), tổ công tác phát hiện một nam thanh niên đi xe máy có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành dừng xe để kiểm tra.

Còn rất trẻ song đối tượng đã đi "đánh hàng" cần sa

Còn rất trẻ song đối tượng đã đi "đánh hàng" cần sa

Lúc xuống xe, nam thanh niên trên bối rối, nói rằng anh ta "đang đi mang thuốc về cho gia đình".

Trong quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện 37 gói thảo mộc khô trong bọc nilon treo ở xe máy, nghi là ma túy. Đấu tranh tại chỗ, đối tượng đã phải thừa nhận đây là cần sa, do anh ta mua với số tiền 2 triệu đồng "qua mạng internet".

37 gói cần sa tang vật bị tổ CSCĐ phát hiện

37 gói cần sa tang vật bị tổ CSCĐ phát hiện

Danh tính của nam thanh niên trên được xác định là Nguyễn Trung Kiên (SN 2000; trú tại số 132 nhà B, khu tập thể thuốc lá Thăng Long, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Dù thừa nhận túi đồ của bản thân chứa cần sa, Kiên vẫn rất quanh co, tìm nhiều cách né tránh tội lỗi. Đối tượng này nói rằng, việc đặt mua cần sa "qua mạng" nên không rõ nơi bán. Anh ta được hẹn ra bến xe Yên Nghĩa lúc rạng sáng để nhận hàng, mang về nhằm bán lại, kiếm lời.

Sau đó, Kiên định hối lộ để xin tổ CSCĐ bỏ qua. Lập tức, cán bộ CSCĐ đã cảnh cáo đối tượng, lập biên bản sự vụ.

Dưới đây là clip ghi tại hiện trường:

Đại diện tổ CSCĐ cho biết: "Đối tượng còn rất trẻ, song đã có hành vi mua bán cần sa. Loại ma túy này rất nguy hiểm, ảnh hưởng tới sức khỏe tâm thần, song một số bạn trẻ vẫn sử dụng, mà không màng tới tác hại của nó. Mọi hành vi mua bán, tàng trữ hay sử dụng cần sa đều bị pháp luật nghiêm cấm".

Sau khi làm rõ, tổ CSCĐ đã bàn giao đối tượng và tang vật về CAP Nhân Chính để xử lý theo quy định của pháp luật.