Thanh niên 9x đi xe máy "giật cục" bất thường khi thấy tổ Cảnh sát Cơ động

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thấy tổ cán bộ Cảnh sát Cơ động (Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) tuần tra, nam thanh niên tuổi 9x đã phóng xe máy "giật cục" bất thường, lúc chạy nhanh, lúc chậm hẳn lại để "né". Kiểm tra sau đó, cảnh sát phát hiện đối tượng giấu nhiều loại ma túy trong người.

Rạng sáng 22-8-2020, tổ công tác Cảnh sát Cơ động (Đại đội 2, Tiểu đoàn CSCĐ số 2, Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) do Thượng úy Hoàng Tiến Quân làm tổ trưởng, thực hiện tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Đến 0h5, tại khu vực đường Trần Khát Chân (phường Thanh Nhàn), tổ công tác phát hiện một nam thanh niên đi xe máy có biểu hiện nghi vấn.

Khi thấy tổ CSCĐ, đối tượng trên đã phóng xe máy "giật cục", lúc chạy nhanh, lúc chậm hẳn lại để "né". Tổ CSCĐ đã bám sát nam thanh niên vào ngõ 279 Trần Khát Chân thì chặn dừng thành công.

Mang theo 3 gói ma túy, đối tượng 9x xăm trổ đã không thể "né" được tổ CSCĐ,

Mang theo 3 gói ma túy, đối tượng 9x xăm trổ đã không thể "né" được tổ CSCĐ,

Lúc này, nhận thấy khả năng đối tượng có thể vứt xe máy và bỏ chạy, cán bộ CSCĐ đã nhanh chóng áp sát, yêu cầu kiểm tra hành chính. Trong quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện nam thanh niên giấu 3 gói nilon trong túi quần, đựng các tinh thể màu trắng và viên nén màu xanh.

Đấu tranh tại chỗ, đối tượng trên thừa nhận các gói nilon của anh ta chứa ma túy đá và ma túy tổng hợp, do người này mua về để sử dụng. Danh tính của nam thanh niên được làm rõ là Nguyễn Thành Nam (SN 1995; trú tại số 2, ngõ 374 Nguyễn Khoái, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Kết quả giám định sau đó cho thấy, lượng ma túy mà Nam tàng trữ có khối lượng 1,9 gram.

Đại diện tổ CSCĐ cho biết: "Khi phát hiện lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra, đối tượng đã tăng tốc chạy. Song lúc biết là không thể chạy được, anh ta lại giảm tốc và chạy vào ngõ hòng né tránh, nhưng không thoát".

Sau khi làm rõ, tổ CSCĐ đã bàn giao đối tượng và tang vật về CAP Thanh Nhàn để xử lý theo quy định của pháp luật.