Chưa có căn cứ xác định taxi gây tai nạn trên cầu vượt bị truy đuổi

ANTĐ - Chiều nay (9-11), trao đổi phóng viên Báo ANTĐ, Thượng tá Đỗ Xuân Tiến – Phó trưởng CAQ Đống Đa cho biết, CQĐT vừa ký quyết Khởi tố vụ án đối với vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên cầu vượt Tây Sơn – Chùa Bộc.

Quyết định Khởi tố vụ án của CQĐT – CAQ Đống Đa nêu rõ, căn cứ Biên bản khám nghiệm hiện trường vụ TNGT xảy ra vào khoảng 22h34 ngày 8-11-2015, tại cầu vượt Tây Sơn – Chùa Bộc; căn cứ Biên bản khám nghiệm tử thi nạn nhân Đỗ Văn Hoàng (SN 1982, trú tại xã Đại Thắng, huyện Vụ Bản, Nam Định) và căn cứ dấu hiệu tội phạm, quyết định Khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”, quy định tại Điều 202-BLHS.

Hiện trường vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên cầu vượt Tây Sơn - Chùa Bộc

Như ANTĐ thông tin, hồi 22h34 ngày 8-11-2015, tại cầu vượt Tây Sơn – Chùa Bộc, thuộc phường Trung Liệt, quận Đống Đa đã xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng. Chiếc xe taxi  BKS 30A-646.73 do Đặng Ngọc Cường (SN 1975, trú tại phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội) điều khiển lưu thông từ hướng Ngã Tư Sở sang phố Nguyễn Lương Bằng đã đâm liên tiếp vào 7 xe máy.

Hậu quả khiến 1 người tử vong và 6 người khác bị thương. Ngoài ra, cả 7 chiếc xe máy đều bị hư hỏng nặng. Tính đến đầu giờ chiều nay, vẫn còn 3 nạn nhân bị thương nặng nên tiếp tục phải điều trị tại bệnh viện. Thiệt hại về tài sản ước tính  lên tới hàng trăm triệu đồng.

Bước đầu CQĐT xác định, nguyên nhân dẫn đến vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng này là do lái xe taxi Đặng Ngọc Cường điều khiển ô tô đi với tốc độ cao, lạng lách, không làm chủ tốc độ gây nên. Cũng theo CAQ Đống Đa, ngay sau khi gây tai nạn, lái xe taxi hoảng loạn nên đã nhảy từ cầu vượt xuống đất. Hiện, sức khỏe của lái xe taxi đang trong tình trạng nguy kịch.

Trao đổi với PV Báo ANTĐ về việc có hay không có 1 người đánh đu trên nắp capo ở thời điểm chiếc taxi gây tai nạn, Thượng tá Đỗ Xuân Tiến cho biết hiện CQĐT vẫn đang tiếp tục xác minh, làm rõ việc này. Còn nếu chỉ căn cứ vào camera giám sát hành trình thu giữ từ chiếc ô tô bán tải xuất hiện tại hiện trường ở thời điểm xe taxi gây tai nạn thì chưa thấy có người nằm trên đầu chiếc taxi.

Tương tự, đối với thông tin cho rằng trước khi đâm đổ hàng loạt xe máy trên cầu vượt Tây Sơn – Chùa Bộc, chiếc taxi bị chiếc xe ô tô bán tải truy đuổi, Thượng tá Đỗ Xuân Tiến cho biết chưa có căn cứ cho thấy điều đó.

Mặc dù vậy, chia sẻ thông tin về tình huống này, đại diện CAQ Đống Đa cho biết kiểm tra camera giám sát hành trình thì thấy, trước khi lên cầu vượt Ngã Tư Sở, chiếc ô tô bán tải đi phía sau đã nhiều lần ra tín hiệu xin vượt xe ô tô BKS 30A-646.73 nhưng lái xe taxi không nhường đường. Sau đó, đến cầu vượt Tây Sơn – Chùa Bộc, chiếc ô tô bán tải mới vượt được lên và dừng lại. Lúc này, theo hình ảnh thu giữ thì có 2 người chạy lại đầu xe taxi gây tai nạn.

Cũng theo Thượng tá Đỗ Xuân Tiến, quá trình điều tra nếu có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với lái xe ô tô bán tải, CQĐT sẽ áp dụng các biện pháp tố tụng cần thiết đối với những người liên quan. 

Hiện, CQĐT – CAQ Đống Đa đang tích cực điều tra, làm rõ các tình tiết của vụ án.