Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Lân Thắng 6 năm tù giam

Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Lân Thắng 6 năm tù giam

ANTD.VN -  Nguyễn Lân Thắng bị tuyên mức án 6 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. 
Hình phạt xứng đáng cho kẻ chống phá Nhà nước

Hình phạt xứng đáng cho kẻ chống phá Nhà nước

ANTD.VN -  Ngày 31- 12, TAND TP Hà Nội   đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Trọng Hùng (SN 1979, trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo quy định tại Điều 117 BLHS.
[Tin nhanh sáng 22-7-2021] Khởi tố đối tượng tung tin xuyên tạc về dịch Covid-19 nhằm chống phá nhà nước

[Tin nhanh sáng 22-7-2021] Khởi tố đối tượng tung tin xuyên tạc về dịch Covid-19 nhằm chống phá nhà nước

ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 22-7-2021 gồm các nội dung chính sau: Khởi tố đối tượng tung tin xuyên tạc về dịch Covid-19 nhằm chống phá nhà nước; Bắt giữ đối tượng vượt chốt, rút dao dọa cán bộ phòng dịch; Trộm gần nửa tấn kim loại đi... bán đồng nát; Nghi án vợ chém gục chồng; 800 người Uganda bị lừa tiêm vaccine Covid-19 giả; Xét nghiệm 9 triệu dân Nam Kinh do ổ dịch tại sân bay.
[Tin nhanh tối 24-3-2021] Thành viên tổ chức phản động bị tuyên phạt 12 năm tù

[Tin nhanh tối 24-3-2021] Thành viên tổ chức phản động bị tuyên phạt 12 năm tù

ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 24-3-2021 gồm các nội dung chính sau: Điều tra vụ lừa bán găng tay y tế, chiếm đoạt hơn 1 triệu USD; Hai vợ chồng tử vong sau mâu thuẫn cãi vã; Hai Giám đốc Địa ốc Hưng Thịnh Phát bị khởi tố; Thành viên tổ chức phản động bị tuyên phạt 12 năm tù; Mỹ lên tiếng vụ 220 tàu dân quân Trung Quốc; Thủ tướng Singapore được bồi thường 99.000 USD.
Phơi bày sự thật chống phá núp dưới “Giải thưởng nhân quyền” tự tán dương, trao thưởng

Phơi bày sự thật chống phá núp dưới “Giải thưởng nhân quyền” tự tán dương, trao thưởng

ANTD.VN - Chẳng phải ai khác mà chính cái gọi là “Mạng lưới nhân quyền Việt Nam” có trụ sở tại California (Mỹ) đã tự phơi bày bộ mặt thật của một tổ chức chuyên chống phá Nhà nước, chế độ ta khi một lần nữa lặp lại chiêu trò cũ - trao “Giải thưởng nhân quyền” mà mục đích của nó đã bị “vạch mặt chỉ tên” từ lâu.
Khởi tố, bắt tạm giam blogger "Mẹ Nấm"

Khởi tố, bắt tạm giam blogger "Mẹ Nấm"

ANTD.VN -Sáng nay 10-10, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (37 tuổi, trú tại 24 Đặng Tất, Vĩnh Phước, TP Nha Trang, Khánh Hòa) về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, quy định tại Điều 88, Bộ luật hình sự.  
Xét xử một giáo viên tuyên truyền chống phá nhà nước

Xét xử một giáo viên tuyên truyền chống phá nhà nước

ANTĐ - Ngày 21-11, tại thị xã Gia Nghĩa, Tòa án nhân dân Tối cao tại Đà Nẵng đã mở phiên phúc thẩm xét xử đối với bị cáo Đinh Đăng Định (SN 1963), trú tại khu phố 4, thị trấn Kiến Đức (Đắk Nông). Trước đó, bị cáo Định đã bị TAND tỉnh Đắk Nông xử phạt 6 năm tù giam về tội tuyên truyền chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam theo Điều 88 Bộ luật Hình sự.
Phá tan âm mưu thành lập "Nhà nước tự trị cho người Tây Nguyên”

Phá tan âm mưu thành lập "Nhà nước tự trị cho người Tây Nguyên”

ANTĐ - Các đối tượng này vẫn cố tình lén lút hoạt động tuyên truyền, lôi kéo một số người dân ở địa bàn một số làng chống phá chính quyền, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ tôn giáo, phá hoại cuộc sống bình yêu của nhân dân, gây mất ANTT địa phương.