[Tin nhanh tối 24-3-2021] Thành viên tổ chức phản động bị tuyên phạt 12 năm tù

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 24-3-2021 gồm các nội dung chính sau: Điều tra vụ lừa bán găng tay y tế, chiếm đoạt hơn 1 triệu USD; Hai vợ chồng tử vong sau mâu thuẫn cãi vã; Hai Giám đốc Địa ốc Hưng Thịnh Phát bị khởi tố; Thành viên tổ chức phản động bị tuyên phạt 12 năm tù; Mỹ lên tiếng vụ 220 tàu dân quân Trung Quốc; Thủ tướng Singapore được bồi thường 99.000 USD.

Điều tra vụ lừa bán găng tay y tế, chiếm đoạt hơn 1 triệu USD

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để điều tra làm rõ việc một giám đốc công ty ở Mỹ bị lừa hơn 1 triệu USD.

Tháng 7-2020, ông Nicholas Dang (người Mỹ gốc Việt), Giám đốc Công ty ND Private Capital trụ sở tại Mỹ đặt mua găng tay cao su y tế của Công ty Cổ phần đầu tư công nghệ Đông Nam Á do ông Đỗ Văn Dũng làm Tổng giám đốc, chuyển khoản tổng cộng 1.099.000 USD nhưng không nhận được hàng, cũng không được đối tác trả lại tiền.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Công ty Đông Nam Á không sản xuất găng tay y tế, không kinh doanh hay có sẵn nguồn hàng. Sau khi nhận tiền, ông Dũng chiếm đoạt hơn 24,4 tỷ đồng.

Hai vợ chồng tử vong sau mâu thuẫn cãi vã

Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai ngày 24-3 đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc khiến 2 người tử vong tại nhà riêng ở TP Long Khánh.

Công an khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng

Công an khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng

Nạn nhân là ông N.M.Q (48 tuổi) cùng vợ là H.T.L (47 tuổi). Ngày 23-3, hai vợ chồng đi Tây Ninh chơi đến 21h30 mới về. Tại nhà, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát. Từ tin báo quần chúng, Công an đến hiện trường, ghi nhận bà L. tử vong với nhiều vết đâm trên ngực, ông Q. cũng chết cạnh nhà. Nghi vấn ông Q đã sát hại vợ rồi treo cổ tự tử.

Hai Giám đốc Địa ốc Hưng Thịnh Phát bị khởi tố

Ngày 24-3, Nguyễn Chí Thắng, 25 tuổi, Giám đốc Địa ốc Hưng Thịnh Phát chi nhánh Phan Thiết cùng Hồ Thị Kim Ngân, 29 tuổi, nữ giám đốc chi nhánh tại TP.HCM bị Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố vì tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Chí Thắng đã bị bắt giam, còn Hồ Thị Kim Ngân được cho tại ngoại

Nguyễn Chí Thắng đã bị bắt giam, còn Hồ Thị Kim Ngân được cho tại ngoại

Năm 2018, Nguyễn Hữu Kha, 31 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển địa ốc Hưng Thịnh Phát, mua đất nông nghiệp tại Phan Thiết và các huyện lân cận, tự vẽ ra 11 dự án khu dân cư rồi rao bán. Gần 200 người đã làm hợp đồng, nộp tiền cọc mua đất nền nhưng không biết đó là dự án “ma”. Giúp sức cho Kha, Thắng đã ký 103 hợp đồng và nhận cọc 48 tỷ đồng của khách; Ngân ký 54 hợp đồng, nhận tiền cọc gần 22 tỷ đồng.

Thành viên tổ chức phản động bị tuyên phạt 12 năm tù

Ngày 24-3, tại Nghệ An, TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm hình sự đã bác kháng cáo, tuyên y án 12 năm tù đối với bị cáo Trần Đức Thạch (SN 1952, trú xã Diễn Hải, Diễn Châu, Nghệ An) về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Bị cáo Trần Đức Thạch tại phiên tòa ngày 24-3-2021

Bị cáo Trần Đức Thạch tại phiên tòa ngày 24-3-2021

Tháng 12-2015, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can tham gia “Hội anh em dân chủ” về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Từ tháng 5-2019 đến tháng 3-2020, Trần Đức Thạch vẫn tiếp tục hoạt động chống phá Nhà nước trên mạng xã hội. HĐXX phúc thẩm nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài, bị cáo cũng không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ mới nên đã tuyên y án sơ thẩm.

Mỹ lên tiếng vụ 220 tàu dân quân Trung Quốc

Mỹ ngày 23-3-2021 đã bày tỏ quan ngại về sự hiện diện của hơn 200 tàu cá Trung Quốc tại một khu vực tranh chấp ở Biển Đông, cáo buộc Bắc Kinh sử dụng “lực lượng dân quân biển để đe dọa và khiêu khích các quốc gia khác”.

Trước đó, Trung Quốc nói rằng các tàu của nước này đang “trú ẩn tránh gió” gần Đá Ba Đầu

Trước đó, Trung Quốc nói rằng các tàu của nước này đang “trú ẩn tránh gió” gần Đá Ba Đầu

Đại sứ quán Mỹ tại Philippines hôm 23-3 cho biết, các tàu thuyền của Trung Quốc “đã neo đậu ở khu vực này trong nhiều tháng với số lượng ngày càng tăng, bất kể thời tiết như thế nào”. “Chúng tôi sẽ sát cánh cùng Philippines, đồng minh hiệp ước lâu đời nhất của chúng tôi ở châu Á” - Đại sứ quán Mỹ tại Philippines cho biết. Manila hôm 21-3 đã gửi công hàm ngoại giao đến Trung Quốc để phản đối và kêu gọi các tàu của Bắc Kinh ngay lập tức rời khỏi khu vực.

Thủ tướng Singapore được bồi thường 99.000 USD

Ngày 24-3, Tòa thượng thẩm Singapore đã ra phán quyết buộc blogger Leong Sze Hian phải bồi thường cho Thủ tướng Lý Hiển Long 99.000 USD do chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook liên quan đến nhà lãnh đạo này.

Thủ tướng Lý Hiển Long (trái) và blogger Leong Sze Hian

Thủ tướng Lý Hiển Long (trái) và blogger Leong Sze Hian

Hồi tháng 11-2018, ông Leong Sze Hian đã chia sẻ một bài báo đăng trên một trang tin tức của Malaysia về bê bối rửa tiền của Quỹ Nhà nước 1MDB tại Malaysia, trong đó có thông tin sai lệch về Thủ tướng Singapore.

Bị cáo khẳng định chỉ đơn thuần chia sẻ bài viết chứ không hề bình luận hay thay đổi nội dung, nhưng ông Lý Hiển Long cho rằng đó là những cáo buộc ác ý và vô căn cứ, ảnh hưởng đến hình ảnh “liêm chính và trung thực” của chính phủ.