[Tin nhanh sáng 22-7-2021] Khởi tố đối tượng tung tin xuyên tạc về dịch Covid-19 nhằm chống phá nhà nước

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 22-7-2021 gồm các nội dung chính sau: Khởi tố đối tượng tung tin xuyên tạc về dịch Covid-19 nhằm chống phá nhà nước; Bắt giữ đối tượng vượt chốt, rút dao dọa cán bộ phòng dịch; Trộm gần nửa tấn kim loại đi... bán đồng nát; Nghi án vợ chém gục chồng; 800 người Uganda bị lừa tiêm vaccine Covid-19 giả; Xét nghiệm 9 triệu dân Nam Kinh do ổ dịch tại sân bay.

Khởi tố đối tượng tung tin xuyên tạc về dịch Covid-19 nhằm chống phá nhà nước

Tối 21-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng đối tượng Phan Hữu Điệp Anh (60 tuổi, trú tại đường Ngô Tất Tố, phường 19, quận Bình Thạnh) theo điều 331 Bộ luật Hình sự 2015.

Đối tượng Phan Hữu Điệp Anh tại cơ quan chức năng

Đối tượng Phan Hữu Điệp Anh tại cơ quan chức năng

Trước đó, đối tượng Phan Hữu Điệp Anh đã thừa nhận mình là người đưa hình ảnh, bình luận xuyên tạc, bịa đặt, sai sự thật liên quan đến dịch Covid-19 trên tài khoản Facebook cá nhân, gây hoang mang cho người dân thành phố, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tài khoản của Điệp Anh mới lập tháng 5-2021 nhưng thường xuyên đăng tải những bài viết, hình ảnh có nội dung chống phá Đảng, chính quyền.

Bắt giữ đối tượng vượt chốt, rút dao dọa cán bộ phòng dịch

Công an TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên ngày 21-7 đã bắt khẩn cấp Nguyễn Tấn Thạch (SN 1992, trú tại xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa) để điều tra, xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.

Tối 20-7, Thạch không đeo khẩu trang và đi xe máy chở một người đi qua chốt phòng, chống dịch Covid-19 tại thôn Thượng Phú, xã Bình Kiến. Lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt đã yêu cầu Thạch đeo khẩu trang và không được đi ra khỏi khu vực phong tỏa nhưng anh ta không chấp hành mà cố tình vượt chốt. Khoảng 5 phút sau, Thạch quay lại chốt, còn chửi bới tổ công tác và cầm dao tự chế đe dọa các thành viên đang trực chốt. Đối tượng nhanh chóng bị bắt.

Trộm gần nửa tấn kim loại đi... bán đồng nát

Trên đường đến trang trại của gia đình, Lê Văn Lính (SN 1995, trú tại phường Kỳ Thịnh, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) nảy sinh ý định trộm cắp vật liệu dưới chân cột điện cao thế thuộc đường dây 500KV Quảng Trạch - Vũng Áng.

Ngày 19-4-2021, Lính dùng xe máy đến lấy trộm các tấm kim loại là vật liệu dùng để thi công cột điện cao thế của Công ty CP Lắp máy Hà Nội. Hôm sau, Lính đem số đồ đã trộm (tổng cộng 460kg, trị giá 13,8 triệu đồng) bán đồng nát được hơn 3,9 triệu đồng rồi chi tiêu cá nhân hết.

Ngày 21-7-2021, TAND thị xã Kỳ Anh tuyên phạt Lê Văn Lính 15 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Nghi án vợ chém gục chồng

Ngày 21-7, người dân khu 10, xã Hướng Đạo (huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) nghe tiếng kêu cứu của hàng xóm. Khi chạy sang, họ phát hiện một người đàn ông bị chém gục.

Ông H. được đưa vào bệnh viện cấp cứu

Ông H. được đưa vào bệnh viện cấp cứu

Nạn nhân tên H. sống cạnh nhà văn hoá của khu. Hai vợ chồng ông H. thường xuyên có mâu thuẫn, cãi vã. Ông H đã được đi cấp cứu và phải khâu 15 mũi, vết thương không ảnh hưởng tính mạng. Theo người dân địa phương, người gây thương tích chính là vợ ông. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ.

800 người Uganda bị lừa tiêm vaccine Covid-19 giả

Theo quan chức chính phủ Uganda ngày 21-7, đây là âm mưu liên quan tới các bác sĩ và nhân viên y tế vô lương tâm. Những người này đã tiêm vaccine Covid-19 giả để thu lợi riêng trong tháng 5 và 6 khi đợt bùng phát dịch bệnh chết người lây lan ở Uganda. Thời điểm đó, số ca mắc mới lập kỷ lục 1.700 ca/ngày.

Người dân Uganda được tiêm vaccine Covid-19 miễn phí tại những khu vực được chỉ định

Người dân Uganda được tiêm vaccine Covid-19 miễn phí tại những khu vực được chỉ định

Những kẻ lừa đảo thu 25-120 USD/người, trong khi chính phủ tiêm vaccine Covid-19 miễn phí cho dân. Hiện 2 nhân viên y tế đã bị bắt, còn một bác sĩ đang bỏ trốn. Những người bị tiêm vaccine giả được trấn an là không cần lo lắng vì xét nghiệm cho thấy các ống tiêm không chứa chất gì nguy hiểm, một số liều tiêm chứa nước.

Xét nghiệm 9 triệu dân Nam Kinh do ổ dịch tại sân bay

Chính quyền thành phố thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã thực hiện xét nghiệm cho toàn bộ 9 triệu dân do xuất hiện ổ dịch Covid-19 mới, đồng thời hối thúc mọi người không di chuyển đi nơi khác.

Người dân thành phố Nam Kinh xếp hàng chờ xét nghiệm Covid-19

Người dân thành phố Nam Kinh xếp hàng chờ xét nghiệm Covid-19

Trước đó, 17 công nhân vệ sinh tại khu nhà ga sân bay quốc tế Lộc Khẩu Nam Kinh ở Giang Tô có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Quá trình xét nghiệm định kỳ đã phát hiện ra mẫu thử dương tính với virus ở 9 công nhân làm vệ sinh tại sân bay, buộc nhà chức trách mở rộng xét nghiệm với đối tượng làm việc trong khu vực này. Hơn 500 chuyến bay tại sân bay này đã bị hủy trong ngày 21-7.