- Nam thanh niên phóng xe máy ngược chiều gây tai nạn, 2 người nguy kịch
- Xe tải mất lái, lao thẳng vào 5 em học sinh
- Vi phạm an toàn giao thông, ô tô sẽ bị cấm đi vào cao tốc
Theo hãng xe nước Đức, so với phiên bản cũ, E-Class Cabriolet 2018 đã có chiều dài lớn hơn 123mm, rộng hơn 74mm trong khi chiều dài cơ sở tăng 113mm. Điều này khiến không gian nội thất của chiếc xe trở nên rộng rãi hơn với thêm 102mm để chân cho hành khách ở hàng ghế sau.
Thiết kế hào nhoáng của E-Class Cabriolet 2018
Có thể nói, thiết kế của Mercedes-Benz E-Class Cabriolet 2018 không có nhiều khác biệt so với phiên bản coupe từ hốc gió, đèn viền nội thất, màn hình 12,3 inch tiêu chuẩn đến các phụ kiện trang trí.
Mui xe của Mercedes-Benz E-Class Cabriolet 2018 có các màu sắc tùy chọn là nâu đậm, xanh dương đậm, đỏ đậm hoặc đen. Nó có thể đóng và mở trong thời gian chỉ 20 giây ở vận tốc dưới 50 km/h. Khoang hành lý có thể tích chỉ 385 lít, tuy nhiên nếu mở mui, thể tích này sẽ giảm xuống còn 310 lít.
Nội thất sang trọng của Mercedes-Benz E-Class Cabriolet 2018
Hiện hãng Mercedes-Benz chưa công bố thông tin cụ thể về động cơ của E-Class Cabriolet 2018, tuy nhiên, đã có tin đồn nó sẽ sử dụng loại V6 3.0 lít tăng áp kép, có khả năng cho công suất tối đa 329 mã lực ở thị trường Mỹ. Còn tại châu Âu, chiếc xe sẽ dùng động cơ giống phiên bản coupe là loại 4 xilanh 2.0 lít, công suất tối đa 191 mã lực và mômen xoắn cực đại 400 Nm.
Theo kế hoạch, Mercedes-Benz E-Class Cabriolet 2018 sẽ bắt đầu được bày bán vào nửa cuối năm nay, tuy nhiên, chưa có giá bán chi tiết của chiếc xe.
Một số hình ảnh của chiếc xe: