Vi phạm an toàn giao thông, ô tô sẽ bị cấm đi vào cao tốc

ANTD.VN - Tổng Công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, trên các tuyến cao tốc mà đơn vị đang khai thác, sẽ từ chối phục vụ một số ô tô vi phạm.

Theo đó, từ 3/3, trên các tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, Nội Bài - Lào Cai và TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây, VEC sẽ từ chối phục vụ đối với ô tô vi phạm các lỗi sau: Dừng đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định;  Sang tải trên đường cao tốc gây mất an toàn giao thông; Gian lận thẻ, gian lận cước phí khi lưu thông trên các tuyến cao tốc; Đi ngược chiều trên đường cao tốc.

Đối với xe vi phạm dừng đỗ, đón trả khách 3 lần sẽ từ chối phục vụ trong vòng 3 ngày. Để được phục vụ trở lại, đại diện chủ phương tiện phải có cam kết không tái diễn vi phạm và VEC sẽ xem xét việc phục vụ trở lại khi hết 3 ngày từ chối phục vụ.

Các tuyến cao tốc mà VEC đang khai thác sẽ từ chối phục vụ ô tô vi phạm

Trường hợp phát hiện tái phạm việc dừng đỗ, đón trả khách lần thứ nhất sẽ từ chối phục vụ trong vòng 7 ngày. Và điều kiện để được đi  trở lại vào cao tốc là đại diện chủ phương tiện có cam kết không tái diễn vi phạm. VEC sẽ xem xét việc phục vụ trở lại khi hết 7 ngày từ chối phục vụ.

Trường hợp phát hiện tái phạm lần thứ hai việc dừng đỗ, đón trả khách, VEC sẽ từ chối phục vụ trong vòng 15 ngày. Và khi đại diện chủ phương tiện có cam kết không tái diễn vi phạm VEC sẽ xem xét việc phục vụ trở lại khi hết 15 ngày từ chối phục vụ.

Trường hợp phát hiện tái phạm lần thứ 3 việc dừng đỗ, đón trả khách, sẽ từ chối phục vụ trong vòng 30 ngày. Khi đại diện chủ phương tiện có cam kết không tái diễn vi phạm, VEC sẽ xem xét việc phục vụ trở lại khi hết 30 ngày từ chối phục vụ.

Đặc biệt, nếu phát hiện tái phạm lần thứ 4 việc dừng đỗ, đón trả khách sẽ dừng dừng phục vụ vĩnh viễn.

VEC cho hay, việc xem xét tiếp tục phục vụ trở lại các phương tiện đã vi phạm chỉ được thực hiện khi các chủ phương tiện cung cấp cho Trung tâm Giám sát khai thác vận hành đường cao tốc Việt Nam (VEC M) biên bản cam kết không tái diễn vi phạm. VEC M tiếp nhận và kiểm tra tính chính xác của các biên bản cam kết. Trong trường hợp đầy đủ điều kiện, VEC M sẽ phát hành văn bản chấp thuận việc phục vụ trở lại.