Chém gần đứt lìa tay đối thủ vì mâu thuẫn trong việc tranh giành khách

ANTD.VN -Trong lúc tranh giành khách, ông Lý bị ông Huế dùng dao chém gần đứt lìa tay trái phải nhập viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, nạn nhân sau đó được chuyển ra Hà Nội phẫu thuật.

Ngày 24-7, Công an huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, cho biết đang điều tra vụ chém người xảy ra tại xã Thanh An, huyện Thanh Chương.

Chém gần đứt lìa tay đối thủ vì mâu thuẫn trong việc tranh giành khách ảnh 1

Chỉ vì tranh giành khách mà ông Huế dùng dao chém gần đứt lìa bàn tay của ông Lý

Theo thông tin ban đầu, chiều 22-7, trong lúc đón khách tại khu du lịch đảo chè Cầu Cau ở xã Thanh An, ông Lê Văn Lý và ông Hà Đình Huế, trú cùng xã Thanh Thịnh, Thanh Chương xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau.

Bất ngờ, ông Huế dùng con dao chém gần đứt lìa bàn tay trái của ông Lý, khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, ông Lý sau đó được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) phẫu thuật nối bàn tay.

Nhận tin báo, Công an huyện Thanh Chương vào cuộc điều tra, lấy lời khai các bên liên quan. Bước đầu,cơ quan điều tra xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do mâu thuẫn trong tranh giành khách giữa hai thuyền.

"Cơ quan điều tra đang chờ đơn giám định thương tật của ông Lý để hoàn tất hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật", Thiếu tá Trần Văn Hùng, Phó trưởng Công an huyện Thanh Chương cho biết.