Ngày 21-2-2026 (tức mùng 5 Tết), khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vẫn còn một ngày nữa mới kết thúc, nhiều người dân đã chủ động trở lại Thủ đô để chuẩn bị cho công việc, học tập.
Ghi nhận trong chiều 20-2-2026 (mùng 4 Tết) tại khu vực cửa ngõ phía Nam Hà Nội cho thấy, lưu lượng phương tiện gia tăng so với những ngày trước đó, song tình hình giao thông cơ bản ổn định, các tuyến trục chính thông suốt, chưa xảy ra ùn tắc kéo dài.
Tại các tuyến cửa ngõ dẫn vào nội đô, phương tiện chủ yếu là ô tô cá nhân, xe khách liên tỉnh và xe máy từ các tỉnh phía Nam, trong đó có khu vực Ninh Bình, Hà Nam… đổ về. Nhờ sự chủ động điều tiết, phân luồng từ sớm, từ xa của lực lượng chức năng, giao thông được duy trì nhịp nhàng, không xảy ra tình trạng xung đột phức tạp.
Thượng tá Nguyễn Chí Công, Phó Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, dự báo lưu lượng phương tiện giao thông gia tăng đột biến từ chiều Mùng 4 Tết, trên cơ sở đó, Phòng CSGT đã xây dựng phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phù hợp với từng khung giờ, từng tuyến địa bàn; bố trí cán bộ, chiến sĩ ứng trực tại các điểm nút trọng yếu, sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh.
Riêng tại cửa ngõ phía Nam, Đội CSGT số 14 được giao nhiệm vụ tổ chức lực lượng trực 24/24h tại toàn bộ các điểm ra vào thành phố và các tuyến đường vành đai, trục chính. Cùng với việc điều tiết trực tiếp, lực lượng CSGT tăng cường tuần tra lưu động nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, không để hình thành “điểm nóng” về giao thông.
Đáng chú ý, công tác ứng dụng khoa học công nghệ tiếp tục được đẩy mạnh. Lực lượng CSGT sử dụng flycam để quan sát toàn cảnh các tuyến cửa ngõ, đường vành đai, qua đó phát hiện sớm nguy cơ ùn tắc hoặc va chạm giao thông. Khi có tình huống xảy ra, thông tin được truyền ngay qua bộ đàm tới các tổ công tác phía trước để chủ động phân luồng, giải tỏa từ xa, hạn chế ùn ứ cục bộ.
Song song với công tác phân luồng, lực lượng chức năng tập trung kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải hành khách - lĩnh vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn trong dịp Tết. Trong hai ngày 19 và 20-2-2026, CSGT Hà Nội đã kiểm soát 246 phương tiện ô tô vận tải hành khách; phát hiện và xử lý 51 trường hợp vi phạm, gồm 40 xe tuyến cố định, 10 xe hợp đồng và 1 chủ phương tiện; tổng số tiền phạt ước tính 40,7 triệu đồng, trừ điểm GPLX 2 trường hợp.
Các lỗi vi phạm phổ biến là dừng, đỗ sai quy định; chở hàng trên khoang hành khách; chở quá số người quy định. Điển hình, xe khách BKS 35F-001.XX do tài xế Đào Hoàng T. (SN 1971, trú tỉnh Ninh Bình) điều khiển bị phát hiện chở quá 7 hành khách. Lái xe trình bày do dịp Tết nhà xe không tăng giá vé nên chở thêm khách để tăng thu nhập. Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt đối với cả tài xế và chủ phương tiện theo quy định.
Một trường hợp khác là xe khách BKS 90B-007.XX chạy tuyến Ninh Bình - Hà Nội vi phạm lỗi chở xe máy trên khoang hành khách. Theo tài xế, hành khách thuê nhà xe vận chuyển xe máy để thuận tiện đi lại dịp Tết. Tuy nhiên, hành vi này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và đã bị xử lý nghiêm.
Trong những ngày còn lại của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm TTATGT; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, dừng đỗ, đón trả khách không đúng quy định.
Với sự chủ động, quyết liệt từ sớm, từ xa, lực lượng CSGT quyết tâm giữ vững trật tự, an toàn giao thông, bảo đảm người dân trở lại Thủ đô an toàn, thuận lợi sau kỳ nghỉ Tết.