Cảnh sát Cơ động bắt giữ 2 thanh niên "thủ" gần 700 viên ma túy

ANTD.VN - Rạng sáng ngày 22-9-2019, tổ tuần tra Cảnh sát Cơ động (Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) phát hiện 2 thanh niên đi trên xe taxi "thủ" gần 700 viên ma túy tổng hợp. Khi vừa bị cảnh sát dừng xe, các đối tượng đã vội vứt túi đựng ma túy xuống chân, nhưng chưa kịp phi tang thì đã bị khống chế tại chỗ.

Đêm ngày 21, rạng sáng 22-9, tổ công tác Cảnh sát Cơ động (Đại đội 2, Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm, Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) do Trung úy Hoàng Văn Cường làm tổ trưởng, thực hiện tuần tra theo kế hoạch.

Tới 2h sáng, ở khu vực Hồ Văn Chương (phường Thổ Quan, quận Đống Đa), tổ công tác phát hiện một xe ô tô taxi có biểu hiện nghi vấn, nên đã tiến hành dừng xe để kiểm tra. Vừa thấy bóng dáng cảnh sát, hai nam thanh niên ngồi trong xe đã vội vứt chiếc túi vải màu trắng xuống chân.

Tuy nhiên, hành vi đó không thoát được tầm quan sát của lực lượng làm nhiệm vụ. Cả hai đối tượng ngồi ở ghế sau đã nhanh chóng bị khống chế, với chiếc túi dưới chân chưa kịp phi tang ra ngoài.

Một trong hai đối tượng ôm theo túi đựng gần 700 viên ma túy tổng hợp trên xe taxi

Kiểm tra tại hiện trường, CSCĐ phát hiện trong chiếc túi vải nói trên có 4 bọc nilon đựng nhiều viên nén. Trong đó, 3 bọc đựng các viên nén màu vàng nhạt, 1 bọc đựng các viên nén màu ghi xám. Kết quả kiểm đếm ghi nhận, có tổng cộng 655 viên nén, gồm 510 viên màu vàng nhạt và 145 viên màu ghi xám.

Đấu tranh tại chỗ, hai đối tượng thừa nhận đó là ma túy tổng hợp mà chúng mang theo. Danh tính của các đối tượng được làm rõ là: Bùi Văn Lợi (SN 2001) và Nguyễn Văn Yên Hùng (SN 1993), cùng trú tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Sau thời gian quanh co lúc đầu, các đối tượng đã phải thừa nhận đây là những viên ma túy tổng hợp do chúng mang theo

Trung úy Hoàng Văn Cường chia sẻ: "Khi bị lực lượng làm nhiệm vụ dừng xe để kiểm tra, hai đối tượng thanh niên ngồi ở hàng ghế sau đã tỏ ra sợ hãi. Họ nói rằng, không nghĩ di chuyển bằng xe taxi mà vẫn bị phát hiện. Trong quá trình tuần tra, chúng tôi luôn chủ động nắm tình hình và chặn dừng các phương tiện có nghi vấn, để kịp thời phát hiện hành vi vi phạm pháp luật nếu có".

Sau khi làm rõ, tổ CSCĐ đã bàn giao các đối tượng và tang vật về CAP Thổ Quan để xử lý theo quy định của pháp luật.