Cần quyết liệt hơn

(ANTĐ) - Hà Nội  tập trung nhiều đầu mối giao thông nên luôn là địa bàn trung chuyển của các vụ mua bán phụ nữ, trẻ em (PNTE) ra nước ngoài. Sau khi hợp nhất, địa bàn Hà Nội được mở rộng nên tình hình tội phạm mua bán PNTE có thêm nhiều tiềm ẩn phức tạp. Tuyến giao thông đường bộ Hà Nội đi các tỉnh biên giới Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng là tuyến mà các đối tượng đưa các nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc. Địa bàn Gia Lâm, Hoàng Mai, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Ba Vì, Sơn Tây, Thạch Thất, Chương Mỹ, Phúc Thọ là những địa bàn tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra mua bán PNTE.

Phòng chống tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em trên địa bàn Hà Nội:

Cần quyết liệt hơn

(ANTĐ) - Hà Nội  tập trung nhiều đầu mối giao thông nên luôn là địa bàn trung chuyển của các vụ mua bán phụ nữ, trẻ em (PNTE) ra nước ngoài. Sau khi hợp nhất, địa bàn Hà Nội được mở rộng nên tình hình tội phạm mua bán PNTE có thêm nhiều tiềm ẩn phức tạp. Tuyến giao thông đường bộ Hà Nội đi các tỉnh biên giới Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng là tuyến mà các đối tượng đưa các nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc. Địa bàn Gia Lâm, Hoàng Mai, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Ba Vì, Sơn Tây, Thạch Thất, Chương Mỹ, Phúc Thọ là những địa bàn tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra mua bán PNTE.

Qua phân tích các vụ án mua bán PNTE trên địa bàn Hà Nội trong thời gian qua cho thấy, phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng là dụ dỗ, hứa hẹn giúp đỡ PNTE gái ở các vùng nông thôn nghèo về thành phố để làm việc có thu nhập cao rồi lừa bán vào các ổ mại dâm hoặc đưa thẳng lên biên giới sau đó bán ra nước ngoài.

Dùng thủ đoạn giả vờ yêu đương nạn nhân rồi rủ lên các tỉnh biên giới chơi, mua sắm đồ, sau đó lừa bán sang Trung Quốc. Sử dụng mạng Internet với tên và địa chỉ giả để làm quen, dụ dỗ nạn nhân đến biên giới và lừa bán ra nước ngoài. Lợi dụng những sơ hở trong công tác quản lý xuất, nhập cảnh, đi du lịch nước ngoài, xuất khẩu lao động và kết hôn với người nước ngoài để tổ chức mua bán PNTE ra nước ngoài với danh nghĩa đi du lịch, hợp tác lao động hoặc lấy chồng, làm con nuôi người nước ngoài.

Một số kẻ lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của nạn nhân đẩy họ vào con đường sa ngã hoặc bị lệ thuộc để cưỡng ép, mua chuộc, đe dọa buộc họ làm theo ý định của chúng. Thực tế đã xảy ra một số trường hợp phụ nữ lang thang cơ nhỡ ở bến tàu, bến xe bị bắt cóc hoặc lừa bán ra nước ngoài. Xu hướng phạm tội có tổ chức ngày càng thể hiện rõ, có sự câu kết, móc nối giữa các đối tượng có tiền án, tiền sự, các đối tượng chủ chứa, môi giới mại dâm trong và ngoài nước để hình thành các đường dây mua bán PNTE em ra nước ngoài.

Các đối tượng chủ mưu phạm tội đều có mối quan hệ với đối tượng là người nước ngoài, đặc biệt là người Trung Quốc (đã sang Trung Quốc làm ăn, lấy chồng tại Trung Quốc). Có một số trường hợp đối tượng trước dây là nạn nhân bị bán sang Trung Quốc nay quay về Việt Nam dụ dỗ, lừa ép PNTE đưa sang Trung Quốc bán. Bọn tội phạm tìm những phụ nữ có con nhỏ hoặc đang mang thai nhưng hoàn cảnh éo le, khó khăn về kinh tế để môi giới cho nhận con nuôi sau khi sinh để lừa bán các cháu nhỏ sang Trung Quốc.

Qua công tác điều tra cơ bản, các lực lượng chức năng xác định có 7 tuyến trọng điểm về mua bán PNTE: Hà Nội - Quảng Ninh, Hà Nội - Lai Châu, Hà Nội - Cao Bằng, Hà Nội - Lạng Sơn, Hà Nội - Lào Cai, tuyến đường sắt từ Hà Nội đi Lạng Sơn, Lào Cai; 10 địa bàn trọng điểm: Gia Lâm, Hoàng Mai, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Ba Vì, Sơn Tây, Thạch Thất, Chương Mỹ, Phúc Thọ là những địa bàn tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra mua bán PNTE.

Công an thành phố đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành có liên quan thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa xã hội. Lực lượng công an đã tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ như tiến hành tổng điều tra, rà soát số PNTE bị mua bán ra nước ngoài trở về và số đối tượng có liên quan, xác định lại các tuyến và địa bàn trọng điểm; tăng cường các hoạt động công tác nghiệp vụ nhằm phát hiện thủ đoạn của tội phạm mua bán PNTE từ đó đề ra biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả.

Các bị cáo trong một đường dây mua bán phụ nữ trẻ em bị xét xử cách đây không lâu
Các bị cáo trong một đường dây mua bán phụ nữ trẻ em bị xét xử cách đây không lâu

Có kế hoạch phối hợp với công an các địa bàn giáp danh, nhất là các tỉnh biên giới để trao đổi thông tin. Xác minh 100% hồ sơ kết hôn có yếu tố nước ngoài và các trường hợp trẻ em mồ côi được người nước ngoài nhận làm con nuôi. Đã triệt phá nhiều ổ nhóm, đường dây tội phạm mua bán PNTE gây tiếng vang. Đặc biệt là đã điều tra, khám phá đường dây buôn bán trẻ sơ sinh sang Trung Quốc. Các đối tượng bị bắt giữ đều bị xử lý nghiêm theo pháp luật. Đặc biệt sự phối hợp giữa Công an Hà Nội với Văn phòng Interpol Việt Nam, các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Bộ đội biên phòng Lạng Sơn, Móng Cái, Công an Lai Châu, và Công an Trung Quốc đã có hiệu quả. Nhiều ổ nhóm, đường đây tội phạm mua bán PNTE sang Trung Quốc đã bị triệt phá, bóc gỡ triệt để.

Dự báo trong thời gian tới, tình hình tội phạm mua bán PNTE trên địa bàn Hà Nội vẫn diễn biến phức tạp, sẽ xuất hiện loại tội phạm hoạt động có tổ chức chặt chẽ, các đối tượng sẽ đưa số lượng lớn nạn nhân là phụ nữ, trẻ em ra nước ngoài để sử dụng làm gái mại dâm hoặc làm vợ một cách hợp pháp và không loại trừ khả năng để lấy nội tạng, đồng thời sẽ xuất hiện loại tội phạm đưa PNTE là người nước ngoài vào Việt Nam để sử dụng làm gái mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ.

Do vậy, các ban ngành liên quan của thành phố cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa, kịp thời khắc phục những sơ hở, thực hiện nhiều biện pháp triệt để, hiệu quả để đấu tranh phòng chống với tội phạm mua bán PNTE. Đồng thời, nhân dân cần nâng cao nhận thức và ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tham gia đấu tranh với loại tội phạm này.

Tú Oanh