Ca sĩ Nhật Huyền muốn mời Sơn Tùng tham gia sản phẩm âm nhạc của mình

ANTD.VN - Cùng với việc ra mắt dự án âm nhạc “Ngũ hành” có kinh phí đầu tư lên tới 13 tỷ đồng, ca sĩ Nhật Huyền bất ngờ chia sẻ ý định muốn mời Sơn Tùng tham gia một sản phẩm âm nhạc tới đây với mình.

Cách đây hơn 1 năm, Nhật Huyền từng gây bất ngờ khi ra mắt MV “Cô gái đại dương” và tiết lộ đây chính là sản phẩm đầu tiên trong dự án âm nhạc “Ngũ Hành” mà cô muốn thực hiện. Theo đó, dự án này sẽ cho ra đời 5 ca khúc gắn với 5 nguyên tố của tự nhiên là: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Trong mỗi sản phẩm, Nhật Huyền sẽ hóa thân thành một nhân vật thần thoại như: nàng tiên cá, phượng hoàng lửa, nữ hoàng Ai Cập, tiên nữ…

Nói thêm về dự án này, Nhật Huyền cho biết, đây là ý tưởng của Tiến sĩ – nhạc sĩ Vũ Tú Cầu, giảng viên của trường Đại học VHNT Quân đội. Cụ thể, dự án “Ngũ hành” lấy ý tưởng từ 5 nguyên tố tự nhiên, nguyên thủy được cho là hình thành nên vạn vật, cũng từ đó mà hình thành nên con người và tình yêu. Với “Ngũ hành”, Nhật Huyền muốn dùng âm nhạc để kể những câu chuyện về sự sống, về con người và về tình yêu một cách tráng lệ và giàu tính nghệ thuật. Đây cũng là dự án hàm chứa bức thông điệp ý nghĩa về môi trường, trái đất và sự biết ơn của con người đối với mẹ thiên nhiên. Trước đó, cô cũng cho ra mắt công chúng bộ ảnh “Ngũ hành” được thực hiện bởi các trang phục làm từ đồ tái chế, kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ môi trường.

Xuất phát từ suy nghĩ trên, nối tiếp sau sản phẩm đầu tiên mở đầu cho dự án – “Cô gái đại dương”, Nhật Huyền quyết định bắt tay vào làm 4 sản phẩm tiếp theo là 4 ca khúc mang bốn màu sắc âm nhạc, bốn câu chuyện, bốn tầng ý nghĩa, bốn hình ảnh khác nhau. Điểm chung của các sản phẩm này là sự gắn kết giữa tình yêu và sự sống – điều mà Nhật Huyền cho rằng chính là những giá trị cốt lõi nhất của “Ngũ hành”. Người nghe sẽ cảm nhận được điều này rõ nét thông qua các sản phẩm được thực hiện trên nền tảng âm nhạc cổ điển giao thoa với các chất liệu âm nhạc mới, tạo nên các ca khúc vừa có màu sắc cổ điển sang trọng lại vừa táo bạo, phóng khoáng, mang nhiều sắc thái âm nhạc khác nhau.

Đặc biệt, Nhật Huyền tự nhận, trong dự án này thì “Mộc” chính là con người thật của mình dù hiện tại, cô thích nhất bài “Kim”. Về con số kinh phí 13 tỷ đồng đầu tư cho “Ngũ hành”, Nhật Huyền thẳng thắn bày tỏ, cô gần như “chơi tất tay” với dự án này khi không ngần ngại bỏ ra toàn bộ sức lực, tiền của, thời gian với mong muốn đem lại cho khán giả những sản phẩm không chỉ chỉn chu về phần nghe mà còn chinh phục ở cả phần nhìn.

Khi được hỏi về việc không chạy theo thị hiếu của khán giả, Nhật Huyền giãi bày, nếu được chọn thì cô vẫn chọn là chính mình bây giờ. Trên thực tế, cô từng nhận được nhiều lời mời đi hát ở phòng trà, quán bar nhưng đều từ chối vì hơn ai hết, cô biết mình là ai, cần gì và nên làm gì. Cũng theo chủ nhân của dự án “Ngũ hành” thì điều quan trọng nhất với cô không phải sự đón nhận của khán giả mà là sản phẩm của mình làm ra vẫn còn sống được trong hàng chục năm nữa. Mặc dù vậy, Nhật Huyền bày tỏ ý định muốn mời Sơn Tùng tham gia trong một sản phẩm âm nhạc của mình.

“Tôi cần sức sống bền bỉ của sản phẩm chứ không phải thị trường chớp nhoáng.” – Nhật Huyền khẳng định. Nữ ca sĩ cũng cho rằng, đối tượng khán giả của “Ngũ hành” là mọi lứa tuổi, minh chứng là cả hai đứa con của cô đều thuộc làu làu cả 5 ca khúc trong album, ngay cả chồng cô và những người lớn tuổi trong nhà cũng nghe.

Trong ngày chính thức ra mắt các sản phẩm của “Ngũ hành”, Nhật Huyền cũng xúc động gửi lời xin lỗi tới người thân trong gia đình vì đã tập trung hết mọi thứ cho dự án mà không quan tâm, chăm sóc được mọi người chu đáo. Ngay cả việc khi mẹ cô bị đột quỵ, cô cũng không về kịp và cả việc mối quan hệ giữa vợ chồng cô suýt tan vỡ, đứng trước bờ vực ly hôn vì những lời đồn đại không hay trong quá trình cô thực hiện dự án này.

Nhật Huyền sinh năm 1982 tại Thái Bình, hiện là Giảng viên Đại học văn hóa nghệ thuật Quân Đội. Không sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật nhưng Nhật Huyền sở hữu năng khiếu và tố chất nghệ thuật từ nhỏ, cô có chất giọng Mezzo Soprano đẹp, dày, vang và trong sáng, đặc trưng màu sắc cổ điển khá lạ tại Việt Nam.

Năm 2017, Nhật Huyền ra mắt album cổ điển "Ave Maria" gồm 6 ca khúc cổ điển thính phòng vô cùng quen thuộc với giới nghe nhạc hàn lâm, đây cũng là sản phẩm chào sân của cô với thị trường âm nhạc nói chung và thị trường nhạc cổ điển và bán cổ điển nói riêng tại Việt Nam. Tháng 10-2018, Nhật Huyền tiếp tục chinh phục khán giả bằng dự án âm nhạc bán cổ điển với màu sắc âm nhạc tuy vẫn tiến hành trên nền âm nhạc cổ điển nhưng được “mix” với nhiều chất liệu âm nhạc hiện đại và phá cách có tên gọi “Ngũ Hành”. Với chất giọng Mezzo Sprano lạ và điêu luyện về kĩ thuật, Nhật Huyền có thể hát được nhiều thể loại khác nhau như Cổ điển, Pop, Trữ tình, Dân ca... Tuy nhiên, hơn tất cả, Nhật Huyền vẫn kiên định và bền bỉ với dòng nhạc Cổ điển thính phòng.