Bức ảnh chụp về Việt Nam "ẵm" giải thưởng gần 3 tỷ đồng

ANTD.VN - Theo thông tin mới nhất được trang Digital camera world công bố, giải thưởng cao nhất của cuộc thi ảnh quốc tế Hamdan International Photography Award (HIPA) trị giá gần 3 tỷ đồng (120.000 USD), đã được trao cho bức ảnh chụp về Việt Nam.

Bức ảnh được thực hiện bởi tay máy người Malaysia, Edwin Ong Wee Kee. Tác phẩm chụp về hai mẹ con người Mông. Trong đó, người mẹ dù bị rối loạn về ngôn ngữ vẫn truyền niềm tin và tinh thần mạnh mẽ cho đứa con bằng ánh mắt và vòng tay ấm áp.

Cuộc thi năm nay (2018-2019) có chủ đề "Hi vọng" (Hope). Đây là mùa giải thứ 8 của HIPA. Giải thưởng này ra đời năm 2011 dưới sự bảo trợ của thái tử Dubai, Hamdan bin Rashid bin Mohammed al Maktoum.

Với tổng giá trị giải thưởng là 450.000 USD, đây là giải thưởng lớn nhất trong số các giải thưởng nhiếp ảnh. HIPA cũng là một trong những giải thưởng "mở" nhất với người tham dự, không quy định giới hạn độ tuổi người chụp, không phân biệt giới tính hay quốc tịch, chuyên nghiệp hay không...

Lễ trao giải thưởng cuộc thi vừa diễn ra tại Dubai.