Nhóm cầu thủ V.Ninh Bình tại phiên xét xử
Phạt tù nhóm cầu thủ V.Ninh Bình bán độ
Trong trận đấu giữa V.Ninh Bình gặp Kelantan (Malaysia) trong khuôn khổ vòng bảng AFC Cup diễn ra ngày 18-3, nhóm 9 cầu thủ V.Ninh Bình đã câu kết để làm độ với số tiền 800 triệu đồng. Ngày 25-8, TAND tỉnh Ninh Bình mở phiên sơ thẩm xét xử 9 cầu thủ V.Ninh Bình về tội danh “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá và tuyên án các cầu thủ: Trần Mạnh Dũng 30 tháng tù giam; Lê Quang Hùng và Nguyễn Mạnh Dũng 27 tháng tù treo; Lê Văn Duyệt, Phạm Xuân Phú, Chu Ngọc Anh, Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Gia Từ, Phan Anh Tuấn, mỗi bị cáo 24 tháng tù treo. Ngày 25-12, VFF ra quyết định cấm 9 cầu thủ trên vĩnh viễn không được tham gia các hoạt động bóng đá chuyên nghiệp.
Bắt tạm giam 6 cầu thủ Đồng Nai
Ngày 20-7, tại trận đấu Than Quảng Ninh gặp Đồng Nai trên sân Cẩm Phả thuộc khuôn khổ lượt về V-League 2014, 6 cầu thủ Đồng Nai gồm Đinh Kiên Trung, Hà Niệm Tiến, Phan Lưu Thế Sơn, Phạm Hữu Phát, Nguyễn Thành Long Giang và Nguyễn Đức Thiện đã hùa nhau làm độ với số tiền 400 triệu đồng để trận đấu kết thúc với tỷ số 5-3 nghiêng về chủ nhà. Ngày 21-7, cơ quan công an ra lệnh bắt tạm giam 6 cầu thủ trên và đến ngày 29-7 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.
Tuyển nữ tuột vé World Cup, tuyển nam bị nghi bán độ AFF Cup
Tuyển nữ Việt Nam đã tan giấc mơ World Cup sau khi thua 1-2 trước Thái Lan trong trận đấu tranh vé vớt, diễn ra cuối tháng 4. Trong khi đó, các đồng nghiệp nam tại ĐT Việt Nam cũng gây thất vọng sau khi để thua khó tin 2-4 trước ĐT Malaysia ở bán kết lượt về AFF Cup 2014 trên sân Mỹ Đình ngày 11-12. Sau trận thua, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng nghi ngờ trận đấu bất thường và mời công an vào cuộc. Ngày 26-12, đại diện Bộ Công an cho biết do không có dấu hiệu tội phạm nên không điều tra “nghi án” này. Đây là kỳ AFF Cup thứ hai liên tiếp, sau AFF Cup 2012, ĐT Việt Nam bị nghi ngờ tiêu cực sau khi đạt thành tích kém cỏi tại giải.
Các tuyển thủ U19 được trao cơ hội sự SEA Games 2015
Tuổi Công Phượng: “Thượng” lên... cả sóng truyền hình quốc gia
Ngày 8-11, chương trình Chuyển động 24h của VTV dẫn lại trang bìa và bài viết trên báo Thể Thao 24h đưa ra nhiều giấy tờ cho thấy mâu thuẫn về ngày tháng năm sinh của Công Phượng, dấy lên nghi vấn gian lận tuổi của đội trưởng U19 Việt Nam. Vụ việc kéo dài gần một tháng và kết thúc sau khi Sở Tư pháp Nghệ An xác minh và kết luận Công Phượng sinh ngày 21-1-1995. Vụ việc này đáng ra không cần thiết phải “tốn giấy mực” và sóng truyền hình quốc gia tới như vậy. Trong khi, quốc gia đại sự còn nhiều việc đáng bàn hơn, bóng đá còn nhiều chuyện đáng nói hơn!
U19 Việt Nam tiếp tục tạo cơn sốt
Lối đá hay, đá đẹp của U19 mang tới sự phấn khích và tạo nhiều kỳ vọng cho người hâm mộ. Sự xuất hiện của U19 Việt Nam tại giải U19 Đông Nam Á mở rộng 2014 đã tạo cơn sốt vé kỷ lục. 4 vạn chỗ ngồi sân Mỹ Đình luôn chật cứng khán giả xem các trận có thầy trò HLV Graechen thi đấu. Đây cũng là năm lứa Công Phượng, Tuấn Anh có chức vô địch chính thức đầu tiên, sau khi đánh bại U21 Thái Lan 3-0 tại giải U21 Quốc tế. Cuối năm 2014, Thường trực VFF nhóm họp và thống nhất chủ trương trẻ hóa, trao cơ hội dự SEA Games 2015 cho các tuyển thủ U19.
Ghế Chủ tịch VFF, HLV trưởng ĐTQG có chủ mới
Hai thay đổi nhân sự nổi bật nhất của làng bóng Việt năm 2014 là việc ông Lê Hùng Dũng được bầu làm Chủ tịch VFF và HLV Toshiya Miura (Nhật Bản) làm HLV trưởng ĐTQG Việt Nam. VFF nhiệm kỳ mới có khẩu hiệu “Đổi mới toàn diện, triệt để” hy vọng sẽ vực dậy nền bóng đá. Trong khi đó, chỉ sau 6 tháng làm việc, HLV Miura đã thổi làn gió mới vào các ĐTQG. Đây cũng là vị HLV được giới chuyên gia đánh giá rất cao và được người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng.