Tranh cãi xảy ra ở nội dung quyền tiêu chuyển đôi nam - nữ hỗn hợp môn taekwondo hôm 10-12, khi hai VĐV của Malaysia là Jason Loo và Nur Humaira Karim bị xử thua cặp VĐV Chonlakorn Chayawatto - Thana Kiewlailerd của chủ nhà Thái Lan.
Kết thúc các phần thi, bảng điện tử hiển thị cặp VĐV Malaysia đạt 8,520 điểm, cao hơi đôi Thái Lan - 8,460 điểm. Tuy nhiên, khi công bố kết quả chung cuộc ban tổ chức xác nhận Thái Lan mới là đội thắng.
Malaysia lập tức nộp đơn khiếu nại nhưng bị bác đơn. Phía ban tổ chức thông báo rằng do... tính nhầm điểm. Tổ trọng tài chấm lại và trao chiến thắng cho Thái Lan với cách biệt chỉ 0,04 điểm.
Vụ việc gây bức xúc cho các thành viên đội tuyển taekwondo Malaysia cũng như các quan chức thể thao nước này.
"Đây là nội dung thi đấu thể thao mang tính chủ quan, mọi thứ phụ thuộc vào các trọng tài tại thời điểm đó. Chúng ta không thể chủ quan. Chúng tôi yêu cầu các huấn luyện viên, lãnh đội theo dõi từng chi tiết nhỏ. Nếu có bất cứ điều gì trông không công bằng hoặc gây nghi ngờ, hãy phản đối/khiếu kiện ngay lập tức", Tổng giám đốc Hội đồng Thể thao quốc gia Malaysia - Jefri Ngadirin kêu gọi.
Ông Jefri Ngadirin đánh giá cặp VĐV Malaysia - những người từng giành huy chương đồng tại giải vô địch thế giới - đã thi đấu tốt để hắng Thái Lan, và khẳng định rằng cách chấm điểm không phản ánh đúng phần thi của VĐV hai đội.
Theo New Straits Times, cặp VĐV Malaysia không phải là những người duy nhất phải chịu thiệt do quyết định chấm điểm gây tranh cãi tại môn taekwondo SEA Games 33.
"Hai VĐV của Việt Nam, Nguyễn Thị Kim Hà và Nguyễn Trọng Phúc, đã bị từ chối trao huy chương vàng và đã gửi đơn khiếu nại, nhưng đơn này đã bị bác bỏ. Philippines cũng đã gửi đơn phản đối sau khi cho rằng họ bị "gian lận" trong trận bán kết thua trước cặp đôi Singapore, nhưng bị bác bỏ", tờ báo chỉ ra.
Tại SEA Games 33, có tổng cộng 50 môn thi chính thức với tổng cộng 574 bộ huy chương được trao. Chủ nhà Thái Lan đặc mục tiêu giành 241 đến 288 huy chương vàng (chiếm gần 50% tổng số huy chương vàng của đại hội) để phá kỷ lục 205 huy chương vàng trong một kỳ đại hội mà Việt Nam từng xác lập năm 2022.