Bị đánh vì từ chối uống rượu, cầm dao đâm chết hàng xóm

ANTĐ - Ngày 19-8-2015, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án giết người đối với bị cáo Lê Chí Hà (35 tuổi) trú tại xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Nạn nhân là anh Nguyễn Quốc Thanh (46 tuổi) trú cùng xã Hưng Long.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Nghệ An, vào tối 27-2-2015, Hà đi chơi về thì ghé vào nhà Nguyễn Văn Quỳnh (trú tại xóm 9, xã Hưng Long) chơi đám cưới. Thấy Hà đến, anh Thanh lấy chén mời uống rượu nhưng Hà từ chối.

Khi anh Thanh cầm áo kéo Hà ngồi xuống thì bị thanh niên này hất tay ra và gằn giọng bảo không uống. Bực mình trước thái độ của Hà, anh Thanh đấm thanh niên này chảy máu miệng. Sau đó, hai bên được mọi người trong đám cưới can ngăn nên Hà đi về nhà còn anh Thanh vẫn ở lại.

Bị đánh vì từ chối uống rượu, cầm dao đâm chết hàng xóm ảnh 1

Bị cáo Lê Chí Hà trước vành móng ngựa

Bức xúc bị anh Thanh đánh, Hà về nhà lấy một con dao gọt hoa quả rồi quay lại đám cưới, đuổi chém anh Thanh. Thấy vậy, một người bạn ngồi cùng bàn với anh Thanh đẩy bàn ngăn cản khiến Hà bị ngã. 

Khi Hà vùng dậy thì thấy anh Thanh cầm chiếc ghế nhựa đứng đối diện mình. Hà cầm dao đâm loạn xạ về phía anh Thanh. Cú đâm trúng cổ khiến nạn nhân đứt động mạch, sốc choáng mất máu và tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Hà đến cơ quan điều tra đầu thú.

Tại phiên tòa, Hà thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Sau khi gây án Hà đã ra đầu thú và bồi thường 152 triệu đồng theo yêu cầu của phía bị hại, nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Lê Chí Hà 14 năm tù giam.