Bị cáo bỏ chạy khi Tòa đang nghị án

ANTĐ - Đang trong thời gian chờ Hội đồng xét xử nghị án, lợi dụng sự lơ là của lực lượng bảo vệ, Danh đã bỏ chạy thục mạng để trốn chạy. 
Khoảng 15h10 ngày 27-9, tại TAND TP. Nha Trang, trong khi Hội đồng xét xử đang trong thời gian nghị án thì bị cáo Nguyễn Văn Danh (biệt danh Hoàng nhí, SN 1975, trú xã Cam Phước Đông, TP. Cam Ranh) đã bỏ chạy khỏi Tòa trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Sau khi chạy ra khỏi Tòa, Danh đã chạy thục mạng qua nhiều tuyến đường, leo lên mái nhà dân. Sau khoảng 20 phút truy đuổi, đối tượng Danh đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Theo cáo trạng, chiều 2-5, sau khi uống Danh uống cà phê xong thì đi xuống khu vực bãi biển, đoạn đối diện XQ Sử quán, đường Trần Phú, thuộc phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang để “tìm mồi”. Ít phút sau, Danh phát hiện anh Damian Alejandro Lubenfeld (quốc tịch Argentina) đang để một ba lô (bên trong có: 51 USD, 547 nghìn đồng, 1 máy chụp ảnh kỹ thuật số, 1 máy nghe nhạc, 1 kính đeo mắt) để xuống biển tắm. Thấy vậy, Danh đi đến và trộm được chiếc ba lô của du khách nước ngoài trên thì bị tổ công tác của Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh trên đường tuần tra phát hiện, bắt giữ cùng tang vật phạm tội.  

Với bảng "thành tích" bất hảo, từ năm 1995 đến nay, đối tượng Danh hầu như chỉ biết “ăn cơm tù”. Cụ thể, ngày 23-3-1995, Danh bị TAND Tối cáo tại Đà Nẵng xử phạt 14 năm tù giam về các tội “Cướp tài sản”, “Cướp giật tài sản” và “Trộm cắp tài sản”. Danh chấp hành xong án phạt tù ngày 7-4-2008. Chưa dừng lại ở đó, ngày 6-7-2011 TAND TP. Nha Trang cũng đã tuyên phạt Danh 12 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”. Danh vừa chấp hành án phạt tù xong ngày 24-4-2012. Ra tù chưa được 10 ngày, Danh lại tiếp tục “ngựa quen đường cũ”.  
Chiều cùng ngày, Hội đồng xét xử TAND TP. Nha Trang đã tuyên phạt Nguyễn Văn Danh 3 năm tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.