Bệnh eczema khiến nam giới tăng nguy cơ “bất lực”

ANTĐ - Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Đài Loan thì nam giới bị bệnh eczema có nguy cơ cao hơn bị rối loạn cương dương.

TS. Shiu-Dong Chung và các đồng nghiệp ở ĐH Y khoa Đài Bắc đã phân tích dữ liệu về 3.997 nam giới mới có chẩn đoán bị rối loạn cương dương và so sánh các đối tượng này với gần 20.000 nam giới ở cùng độ tuổi và không có tiền sử rối loạn cương dương.

Gần 11% số nam giới bị rối loạn cương dương mắc bệnh eczema (chàm) trước khi được chẩn đoán là “bất lực”. Ngược lại, chỉ chưa tới 7% nam giới không bị rối loạn cương dương có tiền sử mắc bệnh eczema.

Sau khi hiệu chỉnh các yếu tố gây nhiễu khác như bệnh tiểu đường và tim mạch, các nhà khoa học kết luận rằng nam giới bị rối loạn cương dương dễ có tiền sử mắc bệnh eczema hơn 60% so với nam giới không bị “bất lực”.