Liên quan vụ việc xảy ra tại , phường Thanh Liệt, khi mạng xã hội đưa hình ảnh một cháu bé học trên lớp bị giáo viên đưa vào khu vực góc khuất của camera và có hành vi đánh liên tiếp nhiều lần, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có thông tin xác minh từ UBND phường Thanh Liệt.
Kết quả xác minh, xử lý ban đầu của UBND phường Thanh Liệt cho thấy, ngày 19-8, địa phương nhận được thông tin từ Công an phường về đơn trình báo của anh L.V.L (sinh năm 1987) về việc con gái là cháu L.H.M.C (sinh năm 2024) bị cô giáo bạo hành tại cơ sở mầm non này.
Ngay trong ngày 19-8, UBND phường Thanh Liệt chỉ đạo Công an phường và Phòng Văn hóa - Xã hội phường khẩn trương xác minh, làm rõ nội dung đơn trình báo; xử lý tập thể, cá nhân liên quan theo quy định pháp luật và thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền trẻ em.
Cũng trong ngày, Công an phường Thanh Liệt tiến hành xử lý tin báo, mời các bên liên quan đến trụ sở để làm việc, xác minh vụ việc.
Theo kết quả xác minh, khoảng 8h18 ngày 19-8, tại lớp học, do cháu L.H.M.C quấy khóc, chị P.T.T.B (sinh năm 1992), giáo viên của lớp, bế cháu đến khu vực cột trụ của phòng học và dùng tay tác động vào vùng mặt của cháu bé. Sau đó, chị P.T.T.B bế cháu vào ghế ngồi và tiếp tục làm việc.
Đến giờ ngủ trưa, cháu L.H.M.C ngủ được một lúc rồi tỉnh dậy và khóc. Chị P.T.T.B đang nằm cạnh đó đã ngồi dậy, kéo giường của cháu lại gần và dùng tay tác động vào chân cháu. Khi cháu vẫn khóc, chị P.T.T.B nằm xuống ôm ghì cháu vào ngực; một lúc sau cháu ngủ lại.
Ngày 20-8, Công an phường Thanh Liệt cùng gia đình đưa cháu L.H.M.C đi khám tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Kết quả xác định cháu bị bầm tím ở niêm mạc miệng lợi vùng răng hàm trên bên phải, ngoài ra không có tổn thương nào khác. Hiện sức khỏe của cháu ổn định.
Sau khi có kết quả xác minh ban đầu, UBND phường Thanh Liệt chỉ đạo Công an phường tiếp tục điều tra, xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân liên quan đến vụ việc bạo hành trẻ em theo quy định của pháp luật.
Phòng Văn hóa - Xã hội phường được yêu cầu khẩn trương thực hiện các biện pháp bảo vệ, trợ giúp trẻ em bị bạo hành theo Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 9-5-2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em năm 2016; tổng hợp kết quả và báo cáo thành phố, Đảng ủy, UBND phường theo quy định.
Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Sở này cũng đề nghị địa phương thăm hỏi, động viên, nắm bắt tình hình sức khỏe, tâm lý của cháu bé và gia đình và đặc biệt tăng cường quản lý các cơ sở giáo dục mầm non độc lập, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý các cơ sở không bảo đảm điều kiện hoạt động theo quy định.