Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường

ANTD.VN - Ngày 30-8, CATP Hà Nội đã phối hợp với Viện khoa học kỹ thuật hình sự, Bộ Công an tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường cho cán bộ làm công tác kỹ thuật hình sự.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường đợt 2 năm 2019 được Công an thành phố phối hợp với Viện Khoa học kỹ thuật hình sự tổ chức khai giảng vào ngày 1-8-2019 với 70 học viên.

Sau một tháng diễn ra khóa bồi dưỡng, các CBCS đã được cung cấp, trang bị các kiến thức chuyên sâu về hiện trường và công tác khám nghiệm, dấu vết hình sự, kỹ thuật ảnh, camera hình sự; Cùng với đó nâng cao chất lượng công tác khám nghiệm hiện trường, tập trung một số loại hiện trường thường xuyên xảy ra ở cơ sở như hiện trường trộm, tai nạn giao thông, cháy nổ...;Tập trung nâng cao chất lượng tìm kiếm, thu lượm bảo quản vật chứng; Rèn luyện kỹ năng thiết lập hồ sơ khám nghiệm hiện trường...

Các CBCS có thành tích học tập xuất sắc được Viện Khoa học kỹ thuật hình sự Bộ Công an khen thưởng

Tại lễ bế giảng, Thượng tá Lê Việt Dũng, Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, CATP Hà Nội nhấn mạnh: “Khóa bồi dưỡng này, CATP đã cử 70 CBCS đang làm công tác khám nghiệm hiện trường tại Công an các quận, huyện tham gia để nâng cao nghiệp vụ. Quá trình bồi dưỡng, nghiên cứu, đào tạo và học tập, hầu hết các học viên đã nắm chắc kiến thức, kỹ thuật và đạt kết quả học tập cao. Với kiến thức lĩnh hội được từ chuyên gia về khám nghiệm thuộc Viện khoa học hình sự Bộ Công an truyền đạt, trong thời gian học tập, sau khi kết thúc các đồng chí trở về đơn vị làm việc,  đáp ứng được nhiệm vụ được giao”.

Thượng tá Lê Việt Dũng, Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, Công an thành phố Hà Nội phát biểu tại lễ bế giảng

Sau một tháng diễn ra lớp tập huấn, Ban Quản lý lớp học đã đánh giá kết quả học tập của 70 học viên, cụ thể có 5 đồng chí xếp loại giỏi, khá 56 đồng chí, trung bình 9 đồng chí. Trong đó, có 5 CBCS được Viện khoa học kỹ thuật hình sự, Bộ Công an tặng giấy khen.