Ban Giám đốc Công an Hà Nội thăm hỏi, động viên đồng chí Phó trưởng Công an xã bị thương trong khi làm nhiệm vụ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chiều 16-7, được sự ủy quyền của Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Hồng Ky – Phó Giám đốc CATP đã cùng chỉ huy một số đơn vị chức năng, đến Bệnh viện Quân y 103 thăm hỏi, động viên Thiếu tá Lê Hồng Thịnh - Phó trưởng Công an xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Theo báo cáo của Công an huyện Thanh Oai, khoảng 22h ngày 13-7, tổ công tác Công an xã Cao Viên (gồm 3 đồng chí: Thiếu tá Lê Hồng Thịnh; Thượng úy Hoàng Ngọc Dương và Thượng úy Dương Minh Đức) tiến hành tuần tra kiểm soát, nhắc nhở người dân, các hộ kinh doanh không tập trung đông người và chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP thăm hỏi, động viên đồng chí Lê Hồng Thịnh

Đại tá Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP thăm hỏi, động viên đồng chí Lê Hồng Thịnh

Quá trình này, đồng chí Lê Hồng Thịnh nhận được tin báo của người dân về việc tại khu vực quán bia ở thôn Phù Lạc xảy ra vụ xô xát. Đồng chí Thịnh đã nhanh chóng một mình đi xe máy coogn vụ đến địa điểm nêu trên để kiểm tra, xác minh thông tin. Hai đồng chí Hoàng Ngọc Dương và Dương Minh Đức tiếp tục yêu cầu các cơ sở kinh doanh ký cam kết về phòng chống dịch.

Khi Thiếu tá Lê Hồng Thịnh đang yêu cầu các đối tượng giải tán, không gây mất trật tự, đồng thời gọi điện thoại cho đồng đội đến hiện trường, thì bất ngờ bị đối tượng Nguyễn Văn Tuyến (SN 1973, trú tại thôn Phù Lạc, xã Cao Viên) dùng vật cứng đánh từ phía sau vào vùng đầu, khiến đồng chí Thịnh ngã bất tỉnh.

Ngay sau đó, Thiếu tá Lê Hồng Thịnh được đưa đi cấp cứu tại trạm y tế xã, rồi chuyển tới Bệnh viện Quân y 103 để tiếp tục điều trị. Hiện tại sức khỏe của đồng chí Lê Hồng Thịnh đã dần ổn định.

Thay mặt Ban Giám đốc CATP, Đại tá Nguyễn Hồng Ky ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, dũng cảm của Thiếu tá Lê Hồng Thịnh, quyết tâm giải tán đám đông tụ tập, không để ảnh hưởng an ninh, trật tự địa bàn.

Bày tỏ mong muốn Thiếu tá Lê Hồng Thịnh nhanh chóng bình phục, Phó Giám đốc CATP Nguyễn Hồng Ky chân thành cảm ơn ban lãnh đạo, các y, bác sỹ Bệnh viện Quân y 103 đã tận tình chăm sóc, điều trị, giúp đồng chí Thịnh vượt qua cơn nguy kịch sức khỏe.

Đại tá Nguyễn Hồng Ky yêu cầu phòng chức năng CATP và Công an huyện Thanh Oai tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ, để đồng chí Phó trưởng Công an xã Cao Viên nhanh chóng hồi phục sức khỏe, sớm bắt tay trở lại nhiệm vụ vì bình yên cho người dân, xã hội. Cùng với đó, CQĐT khẩn trương vào cuộc, củng cố hồ sơ xử lý đối tượng có hành vi tấn công lực lượng Công an.

Thay mặt Thiếu tá Lê Hồng Thịnh, chị Hoàng Phương Ánh – vợ Thiếu tá Thịnh - gửi lời cảm ơn Ban Giám đốc CATP cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên. Xúc động, tự hào về tinh thần dũng cảm của người bạn đời, chị Ánh bày tỏ sẽ cùng các y, bác sỹ, đồng đội chăm lo chu đáo, để Thiếu tá Lê Hồng Thịnh sớm quay lại công tác.