Bám sát nhiệm vụ chính trị của Công an thành phố

ANTĐ - Thực hiện chương trình công tác năm 2016, sáng 3-3, CATP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Xây dựng lực lượng (XDLL) năm 2015 và triển khai chương trình công tác năm 2016. Thiếu tướng Lưu Quang Hợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP dự và chỉ đạo hội nghị. 

Năm 2015 công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, bảo vệ chính trị nội bộ đã được các đơn vị của CATP quan tâm, chú trọng, tạo bước chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ chiến sỹ (CBCS), đảm bảo phát huy tinh thần tự giác, trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, thái độ phục vụ nhân dân. Công tác xây dựng Đảng và đoàn thể quần chúng tiếp tục được coi trọng; triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chương trình, kế hoạch, Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy CATƯ, Thành ủy Hà Nội, nhất là việc thực hiện các điều kiện tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ CATP lần thứ XXVII.
Bám sát nhiệm vụ chính trị của Công an thành phố ảnh 1

Thiếu tướng Lưu Quang Hơi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị

Công tác điều động luân chuyển, quy hoạch đảm bảo đáp ứng đúng yêu cầu, cơ cấu, trẻ hóa, có tỷ lệ cán bộ nữ hợp lý. Công tác đào tạo bồi dưỡng kiến thức về tin học, ngoại ngữ, pháp luật, nghiệp vụ được quan tâm thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, ý thức phục vụ nhân dân. Việc thực hiện quy trình công tác, quy chế làm việc, chấp hành điều lệnh CAND của các đơn vị cơ bản đã được thực hiện nghiêm túc… Công tác phòng chống tiêu cực lãng phí, tham nhũng trong CATP đã được triển khai thực hiện đồng bộ…. Các đoàn thể quần chúng tổ chức nhiều phong trào thiết thực, đạt chất lượng, hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia, đặc biệt Đoàn thanh niên đã phát huy truyền thống và sức mạnh tuổi trẻ, tiến hành nhiều công trình tiêu biểu mang đậm dấu ấn Công an Thủ đô.

Chương trình giao lưu nghệ thuật "Những bước chân lặng lẽ" mang đậm dấu ấn
Công an Thủ đô

Tại hội nghị, đại diện Phòng Tổ chức cán bộ đã thông tin quy định thông tư mới về công tác tổ chức cán bộ, chính sách cán bộ; một số đơn vị đã tham luận, làm rõ thêm nội dung chương trình công tác XDLL tại chính đơn vị mình, chia sẻ kinh nghiệm cách làm hay để động viên CBCS hoàn thành nhiệm vụ.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi ghi nhận những thành tích đã đạt được trong năm 2015, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế còn tồn tại trong việc thực hiện Điều lệnh CAND tại các đơn vị cơ sở.

Thiếu tướng Lưu Quang Hợi yêu cầu, năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, bầu cử đại biểu HĐND các cấp và đại biểu Quốc hội khóa XIV, do đó đặt ra cho lực lượng Công an Thủ đô nhiệm vụ nặng nề. Để hoàn thành các nhiệm vụ nêu trên, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đề nghị các đơn vị cần bám sát thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chương trình công tác đề ra, tập trung 6 vấn đề trọng tâm. Đó là quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Công an Thủ đô thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng,
đặc biệt là đối với cán bộ trẻ

Thường xuyên quan tâm công tác chính trị tư tưởng gắn với thực hiện chính sách, chăm lo đời sống và quản lý cán bộ, phát hiện những vấn đề mới nảy sinh từ cơ sở, phòng ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống… lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ là thước đo cho sự phấn đấu của CBCS; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động trong CAND gắn với phong trào "Người tốt, việt tốt"; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy CATP, làm tốt công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn hiệu quả, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; siết chặt kỷ luật kỷ cương, Điều lệnh nội vụ, chấn chỉnh tác phong công tác, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao văn hóa ứng xử trong quan hệ tiếp xúc với người dân, xây dựng hình ảnh CBCS Công an Hà Nội, kỷ luật, kỷ cương, văn hóa, thân thiện trong lòng nhân dân Thủ đô, cả nước và bạn bè quốc tế.