Australia bắt 5 kẻ âm mưu tấn công Melbourne

ANTĐ - Cảnh sát Australia ngày 18-4 đã bắt 5 đối tượng từ 18-19 tuổi âm mưu tấn công khủng bố quy mô lớn tại thành phố Melbourne vào ngày 25 tháng này. 
Australia bắt 5 kẻ âm mưu tấn công Melbourne ảnh 1

Sevdet Besim, một trong 5 đối tượng bị bắt giữ

Ông Neil Gaughan thuộc cảnh sát liên bang Australia cho biết, mục tiêu tấn công bao gồm nhân viên cảnh sát, công cụ gây án có thể có “đao kiếm”. Trong khi đó, một cảnh sát thuộc Melbourne cho rằng, dựa theo bằng chứng thu được, âm mưu tấn công này có liên quan đến nhóm khủng bố của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). 

Theo Đài phát thanh Australia, một nghi phạm bị cáo buộc âm mưu phát động tấn công khủng bố và đã ra tòa vào 18-4; một kẻ khác vì nghi tham gia hoạt động khủng bố nên bị bắt giữ; đối tượng thứ 3 bị bắt do có hành vi vi phạm pháp luật liên quan tới vũ khí; 2 đối tượng còn lại đang bị thẩm vấn. Thủ tướng Australia Tony Abbott đã cảnh báo mối đe dọa từ những “phần tử cực đoan bản địa” đang gia tăng. Từ tháng 9 năm ngoái, Australia đã nâng cấp độ chống khủng bố sau 2 đối tượng trẻ tuổi tấn công cảnh sát và bị bắn chết.