Malaysia bắt giữ 17 nghi phạm khủng bố

ANTĐ - Cảnh sát Malaysia ngày 6-4 thông báo đã bắt giữ 17 phiến quân tình nghi lên kế hoạch thực hiện các vụ tấn công khủng bố ở Thủ đô Kuala Lumpur. 

Malaysia bắt giữ 17 nghi phạm khủng bố ảnh 1Một nghi phạm khủng bố bị cảnh sát Malaysia bắt giữ

Theo Tổng thanh tra cảnh sát Khalid Abu Bakar, 17 đối tượng đã bị bắt giữ hôm 5-4, trong đó có 2 người vừa mới trở về từ Syria. Tuy nhiên, ông Khalid không công bố thông tin chi tiết. Cho đến nay, chính quyền Malaysia đã bắt giữ hàng chục người được cho là ủng hộ tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Tháng trước, Bộ Nội vụ Malaysia đã đệ trình dự luật chống khủng bố mới lên Quốc hội, theo đó áp dụng trở lại việc giam giữ vô thời hạn mà không cần xét xử và tịch thu hộ chiếu của bất kỳ ai bị tình nghi ủng hộ các hành động khủng bố. Ngoài ra, dự luật còn đề nghị tăng mức hình phạt đối với các hành động liên quan đến khủng bố.