Singapore cảnh báo hiểm họa từ phần tử IS hồi hương

ANTĐ - Mối đe dọa an ninh của những “người trở về” từ các cuộc xung đột đang xảy ra ở Syria và Iraq sẽ kéo dài vài thập kỷ tới, Phó thủ tướng Singapore Teo Chee Hean ngày 16-4 cảnh báo tại Hội nghị Đông Á về chuyên đề khôi phục tôn giáo và hội nhập xã hội.

 Ông Teo Chee Hean cho rằng, khoảng 20.000 chiến binh IS hiện nay có thể tiếp tục thực hiện những cuộc tấn công tại quê hương hoặc thành lập những nhóm khủng bố riêng ngay sau khi chúng rời khỏi các cuộc chiến ở Trung Đông. Ông Teo Chee Hean khẳng định, đối phó quân sự thuần túy đối với mối đe dọa như vậy là chưa đủ. Hòa nhập xã hội là một yếu tố quan trọng trong nỗ lực tổng thể nhằm vô hiệu hóa các mối đe dọa khủng bố trong dài hạn.

Trong diễn biến liên quan, ngày 14-4, Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã bắt 6 người Trung Quốc tình nghi gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại khu vực biên giới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ trở thành trung tâm trung chuyển của những kẻ muốn đến Iraq và Syria tham chiến cùng IS.