Bahrain, quốc gia đang giữ chức Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên, đã đưa ra một số dự thảo nghị quyết trong những ngày gần đây nhằm nỗ lực thu hẹp những bất đồng sâu sắc giữa các thành viên.
Văn bản dự thảo nghị quyết ban đầu cho phép sử dụng "mọi biện pháp cần thiết", bao gồm cả hành động quân sự, nhưng bản sửa đổi thứ sáu hiện chỉ "khuyến khích mạnh mẽ" các quốc gia phối hợp.
Điều khoản cốt lõi của dự thảo nghị quyết mới nhất khuyến khích các quốc gia phối hợp các hoạt động hải quân phòng thủ, bao gồm cả việc hộ tống tàu thuyền, để bảo vệ giao thông thương mại qua eo biển Hormuz.
Dự thảo nghị quyết không cho phép sử dụng vũ lực, phản ánh những thỏa hiệp đạt được sau khi có sự phản đối từ hai thành viên có quyền phủ quyết là Nga và Trung Quốc. Cả hai quốc gia này đều cho rằng việc sử dụng vũ lực có thể làm gia tăng căng thẳng thay vì làm giảm nhẹ tình hình.
Thay vào đó, văn bản này nhấn mạnh các hành động “phù hợp với hoàn cảnh” và nhằm mục đích ngăn chặn các âm mưu làm gián đoạn giao thông qua tuyến đường thủy chiến lược này.
Mục tiêu là đảm bảo dòng chảy năng lượng không bị gián đoạn qua eo biển, nơi diễn ra hoạt động thương mại của khoảng 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu.
Cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra vào ngày 7-4, dự kiến diễn ra vài giờ trước thời hạn 8h tối (giờ miền Đông) mà Tổng thống Trump đặt ra cho Iran để mở lại tuyến đường thủy chiến lược này, nếu không sẽ phải đối mặt với các cuộc tấn công vào các nhà máy điện và cầu của nước này.
Liên quan đến eo biển Hormuz, nước Anh sẽ chủ trì một cuộc họp gồm các chuyên gia quân sự từ 40 quốc gia để thảo luận về các phương án đảm bảo an ninh tại eo biển này sau khi các hành động thù địch chấm dứt.
Hội nghị trực tuyến sẽ bao gồm đại diện của các quốc gia đã ký tuyên bố chung vào tháng 3, trong đó hối thúc Iran "chấm dứt ngay lập tức các mối đe dọa, việc rải thủy lôi, các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa, cũng như các nỗ lực khác nhằm phong tỏa eo biển đối với tàu thuyền thương mại".