Ông Trump đe dọa 'bỏ tù' nhà báo làm lộ thông tin cuộc đột kích giải cứu phi công ở Iran

ANTD.VN - Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ bỏ tù nhà báo đã tiết lộ chi tiết và "làm phức tạp" nhiệm vụ giải cứu các thành viên phi hành đoàn của chiếc máy bay F-15E Strike Eagle của Mỹ bị bắn rơi trên bầu trời Iran tuần trước.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng cùng với các quan chức quốc phòng cấp cao ngày 6-4, ông Trump cho biết một phi công đã được tìm thấy trong vòng vài giờ vào ngày 3-4, trong khi một phi công khác bị thương nặng và đang ẩn náu trong khe núi - đã được giải cứu vào sáng sớm 5-4 sau một nhiệm vụ phức tạp với hơn 150 máy bay được huy động.

69d1ee5585f5404e413b49c2.jpg
Một chiếc máy bay F-15E Strike Eagle của Không quân Mỹ

Ông Trump nói rằng Chính phủ Mỹ đã muốn giữ bí mật về sự mất tích của phi công thứ hai để ngăn chặn lực lượng Iran bắt giữ phi công này.

Nhưng sau đó nhiều hãng tin đưa tin rằng một thành viên phi hành đoàn vẫn còn mất tích. Ông Trump cáo buộc việc tiết lộ thông tin này đã cảnh báo quân đội Iran và đặt tính mạng của viên phi công vào thế nguy hiểm.

"Chúng tôi sẽ đến gặp công ty truyền thông đã phát tin đó và nói: Vì an ninh quốc gia, hãy khai nguồn tin hoặc anh sẽ bị vào tù" - ông Trump nói với các phóng viên. “Người viết bài đó sẽ phải vào tù nếu không chịu nói".

“Chiến dịch trở nên khó khăn hơn nhiều vì có người tiết lộ thông tin” - ông Trump nói. “Đột ​​nhiên, toàn bộ đất nước Iran biết rằng có một phi công Mỹ đang ở đâu đó trên lãnh thổ của họ và đang chiến đấu để bảo vệ tính mạng".

"Thực tế là, Iran đã ra một thông báo mà tất cả đều đã thấy đó là treo thưởng rất lớn cho bất kỳ ai bắt được phi công này" - ông Trump nói. “Vì vậy, ngoài một lực lượng quân sự thù địch, rất tài giỏi, quyết liệt còn có hàng triệu người đang cố gắng giành lấy phần thưởng. Chúng ta phải tìm ra bằng được kẻ tiết lộ thông tin này, bởi vì đó là một "kẻ bệnh hoạn".

Ông Trump không nêu rõ tên cơ quan truyền thông hay phóng viên mà ông nhắm đến. Một quan chức Nhà Trắng cho biết cuộc điều tra đang được tiến hành.

Chiến dịch giải cứu phi công đã huy động một phi đội khổng lồ gồm 155 máy bay của Mỹ, bao gồm 4 máy bay ném bom, 64 máy bay chiến đấu, 48 máy bay tiếp nhiên liệu và 13 máy bay cứu hộ chuyên dụng.

Chiến dịch cũng có sự tham gia của hàng trăm binh sĩ đặc nhiệm, bao gồm cả biệt kích SEAL Team 6 của Hải quân, được điều động để giải cứu phi công.

Theo RT

Tin cùng chuyên mục