Audio 9-9-2015: Về quy định sử dụng vũ khí truy đuổi tàu nước ngoài trên biển Đông và cuộc "khủng hoảng tị nạn"

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Được phép sử dụng vũ khí truy đuổi tàu nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam; Xe khách gây tai nạn liên hoàn, 8 người bị thương; Mỹ tuyên bố cân nhắc biện pháp hỗ trợ “khủng hoảng tị nạn”; Máy bay Boing 777 bốc cháy dữ dội khi chuẩn bị cất cánh…

Bản tin phát thanh ngày 9-9-2015

* Chính phủ vừa ban hành Nghị định 71/2015 về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo đó rất nhiều hành vi bị nghiêm cấm thực hiện ở khu vực biên giới trên biển như: Xây dựng, lắp đặt trái phép các công trình, thiết bị hoặc có hành vi gây tổn hại đến sự an toàn của công trình biên giới; nghiên cứu, điều tra, khảo sát, thăm dò, khai thác khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam…

Nghị định 71 đồng thời nêu rõ, lực lượng tuần tra, kiểm soát trong khu vực biên giới biển có quyền truy đuổi phương tiện đường thủy nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam và được quyền sử dụng các công cụ hỗ trợ, vũ khí theo quy định của pháp luật. 

* Theo Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm trong lĩnh vực ATGT đường bộ sẽ được Bộ GTVT trình Chính phủ tháng 10 tới đây, hầu hết các hành vi vi phạm đối với người điều khiển ô tô, mô tô, xe gắn máy đều được điều chỉnh với mức tăng nặng hơn nhiều lần, đặc biệt là hành vi có tính chất nguy hiểm tới xã hội và ATGT. Trong đó, mức phạt với hành vi lái xe sau khi uống rượu có thể lên tới 16 triệu đồng và bị tước GPLX 3 tháng thay vì 2 tháng như hiện nay.

Audio 9-9-2015: Về quy định sử dụng vũ khí truy đuổi tàu nước ngoài trên biển Đông và cuộc "khủng hoảng tị nạn" ảnh 1

Vi phạm về nồng độ cồn được kiến nghị xử phạt tăng nặng

* Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu Bộ Giao thông vận tải làm rõ nguyên nhân hư hỏng "hằn lún vệt bánh xe" Dự án cải tạo, khôi phục mặt đường Quốc lộ 5; xác định trách nhiệm của các đơn vị liên quan, đồng thời làm rõ nguồn kinh phí cho việc sửa chữa khắc phục hư hỏng. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15-9.

Liên quan đến tình trạng hằn lún vệt bánh xe tại một số vị trí trên đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai, Tổng công ty Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa đề xuất lên Bộ GTVT cho phép áp dụng nhựa đường Polyme hoặc bổ sung các phụ gia chống hằn lún để sửa chữa. Ước tính, nếu sửa chữa áp dụng nhựa Polyme thì kinh phí tăng lên khoảng 30%. 

* Khoảng 7h45 sáng nay, ngày 9-9, chiếc xe khách biển kiểm soát 51B-041.26 của hãng Phương Trang chạy trên đường Hồng Bàng hướng từ Quận 5, TP Hồ Chí Minh đi bến xe miền Tây, khi đang lên dốc cầu vượt Cây Gõ thì bất ngờ mất lái, đâm liên tiếp 7 xe máy khiến ít nhất 8 người bị thương

Audio 9-9-2015: Về quy định sử dụng vũ khí truy đuổi tàu nước ngoài trên biển Đông và cuộc "khủng hoảng tị nạn" ảnh 2

Hiện trường vụ tai nạn

* Thủ tướng Australia Tony Abbott ngày 9-9 công bố nước này sẽ tiếp nhận thêm 12.000 người di cư từ Syria, đồng thời chi 44 triệu AUD (khoảng 31 triệu USD) cho các tổ chức hỗ trợ người tị nạn nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng di cư hiện nay. 

Audio 9-9-2015: Về quy định sử dụng vũ khí truy đuổi tàu nước ngoài trên biển Đông và cuộc "khủng hoảng tị nạn" ảnh 3

Châu Âu khủng hoảng vì hàng ngàn người tị nạn Syria

Trong khi châu Âu đang vật lộn với dòng người tị nạn đông như kiến cỏ, trốn chạy khỏi cuộc nội chiến Syria, có ý kiến chỉ trích rằng chính phủ Mỹ đang “chậm chạp và ngó lơ” với cuộc khủng hoảng di cư chưa từng có từ sau Thế chiến thứ 2. 

Đáp lại, Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest ngày 8-9 nói rằng, chính quyền của Tổng thống Barack Obama đang cân nhắc các biện pháp cụ thể để hỗ trợ các quốc gia châu Âu giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn. Tuy nhiên, người phát ngôn này không nói tới các phương án cụ thể nào đang được cân nhắc. 

* Ngày 8-9, khi đang chuẩn bị cất cánh từ sân bay quốc tế McCarran ở Las Vegas, Mỹ tới sân bay Gatwick ở Anh, chiếc máy bay Boeing 777 mang số hiệu Flight 2276 của Hãng hàng không Anh chở theo 159 hành khách và 13 thành viên phi hành đoàn bất ngờ gặp sự cố và bốc cháy dữ dội. Vụ việc khiến 2 người bị thương và 6 người khác đã được đưa tới bệnh viện khu vực để cấp cứu với tình trạng thương tích chưa được xác nhận.

Audio 9-9-2015: Về quy định sử dụng vũ khí truy đuổi tàu nước ngoài trên biển Đông và cuộc "khủng hoảng tị nạn" ảnh 4

Chiếc máy bay Boeing 777 của Anh sau vụ cháy tại Las Vegas, Mỹ

* Trao đổi với Itar Tass hôm 8-9, Phó Chủ tịch Duma quốc gia (Hạ viện) Nga Nikolay Levichev tuyên bố, Nga sẽ đáp trả thích đáng quyết định đóng cửa không phận, cấm máy bay Nga cung cấp hàng cứu trợ tới Syria của Bulgaria. Phó Chủ tịch Hạ viện cũng cho rằng, động thái này của Bulgaria dường như là... nhận lệnh từ Mỹ.